Thứ năm, 28/03/2024 19:46 (GMT+7)

Công ty than Uông Bí: Tỏa sáng vùng than

Vân Lộc - Hoa Linh -  Thứ ba, 17/03/2020 14:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hệ thống cây xanh, phun sương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nơi văn phòng, công trường, các kho than được thực hiện tốt.

Hơn 40 năm ra đời & phát triển (1979 - 2020), Công ty than Uông Bí trải qua bao nhiêu thăng trầm và thử thách. Nơi đây đã phát huy sức mạnh đoàn kết, với truyền thống của người thợ mỏ: “kỷ luật - đồng tâm” lập nên nhiều thành tích, góp phần vào trang sử vẻ vang của Công ty và tập đoàn TKV.

Kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty – (Ảnh nguồn: Công ty than Uông Bí – TKV)


Năm qua, công ty đã đẩy mạnh đổi mới khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa, tự động hóa, tin học vào sản xuất. 100% diện đào lò của công ty được cơ giới hóa. Quản trị doanh nghiệp: đưa ứng dụng tin học vào quản lý điều hành. Các công trình như hệ thống vận tải tuyến giếng chính đến xưởng sàng MB+24 Tràng Khê đã giúp cho từ 18 công nhân trực điều khiển một ngày, giảm còn 6 người/ngày. Hệ thống tự động hóa điều khiển, giám sát khí nén khu sản xuất Tràng Bạch, cải hoán máy cào than trong lò, Tời chở công nhân ra vào đường lò, giảm sự vất vả đi lại cho công nhân. Đầu tư máy khoan RumBo; cải tiến máy xúc than trong lò ML-01. Chỉ trong 3 năm: 2017 - 2019 Công ty có gần 100 đề tài nghiên cứu, công trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, làm lợi cho công ty nhiều chục tỷ đồng.

Công ty than Uông Bí có đội ngũ kỹ sư giỏi hùng hậu và công nhân tay nghề cao, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty tới đời sống người thợ mỏ, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt lên khó khăn thực tại: tài nguyên ngày càng cạn kiệt, sản xuất phải đi vào chiều sâu, nhiều vỉa dốc ,vỉa mỏng, chất lượng than thấp, giá thành tấn than cao, tiêu thụ có thời điểm gặp nhiều khó khăn.

Đi đôi với việc đổi mới khoa học công nghệ, Công ty còn chú trọng điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên: đảm bảo trang thiết bị máy móc làm việc từ phòng ban đến công trường, đầu tư hệ thống dây chuyền vận chuyển than an toàn đảm bảo môi trường. Hệ thống cây xanh, phun sương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nơi văn phòng, công trường, các kho than được thực hiện tốt. Trên công trường phân xưởng có nhà tắm nóng lạnh đủ nhu cầu nước sạch cho công nhân. Phân xưởng giặt là sấy khô đảm bảo quần áo sạch cho công nhân trước và sau ca. Nhà ăn luôn đạt: an toàn thức ăn thực phẩm, đủ định lượng.

Để tạo điều kiện cho công nhân xa quê yên tâm công tác, Công ty có khu chung cư, cho công nhân hộ tập thể và gia đình, với đủ trang thiết bị. Đời sống người thợ than Uông Bí được cải thiện, ổn định việc làm, lương bình quân của công nhân ~14,5 triệu đồng/người/tháng, riêng thợ lò đạt ~19,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020 công ty được tập đoàn TKV giao sản xuất 2,75 triệu tấn than nguyên khai. Công ty than Uông Bí phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương lao động hạng nhì (năm 1996), Hạng nhất (năm 2015), Huân chương Độc lập hạng 3 (năm 2013).

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, địa phương, Quảng Ninh và tập đoàn TKV, Công ty than Uông Bí quyết tâm đạt nhiều thành tích thi đua trong sản xuất kinh doanh năm 2020, đồng hành cùng ngành than, đất nước, vững bước phát triển đi lên trên con đường hội nhập quốc tế.

Hồng Vân - Xuân Lộc
Thanh Hoa - Diệu Linh

Bạn đang đọc bài viết Công ty than Uông Bí: Tỏa sáng vùng than. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.