Thứ năm, 28/03/2024 17:10 (GMT+7)

41 năm Công ty XSKT TP.HCM: Ký ức và hiện tại

Thanh Uyên -  Thứ tư, 23/10/2019 15:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

41 năm mang tờ vé số TP.HCM ra bao miền đất nước, có biết bao niềm vui, nỗi buồn, và những gì mà họ đã cống hiến để góp phần xây dựng kinh tế - xã hội Tp.HCM quả thật không thể nào đong đếm được…

Tòa nhà Công ty XSKT Tp.HCM

Nhân kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV XSKT TP. HCM (25/10/1978 – 25/10/2019) và 15 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2005 -13/10/2019), chúng ta hãy cùng nhau lật lại những trang ký ức của một thời đầy khó khăn của Công ty TNHH MTV XSKT Tp.HCM và sự cố gắng không mệt mỏi của CB-CNV-NLĐ để có được thành quả của ngày hôm nay.

Vé số đã xuất hiện trong đời sống của người dân Việt Nam từ rất lâu. Năm 1936 người Pháp đã tổ chức loại hình này, gọi là xổ số Đông Dương nhưng chỉ tồn tại được có hai năm với vài đợt phát hành mang lại hiệu quả thấp. Sau Cách mạng tháng 8/1945, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành Nghị định số 128/TC ngày 12/03/1946 về việc tổ chức phát hành xổ số kiến thiết. Tuy nhiên, do điều kiện cả nước đang còn kháng chiến chống thực dân Pháp nên chưa thực hiện được. Khi miền Bắc hoàn toàn được giải phóng vào năm 1954, nhà nước lại ban hành Nghị định 31/CP ngày 26/02/1962 cho phép các tỉnh, thành phát hành xổ số kiến thiết. Kể từ đó đến nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động xổ số kiến thiết đã có những đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, nhất là phục vụ các công trình phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục ở nhiều địa phương mà Tp. Hồ Chí Minh là ngọn cờ tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh đặc biệt này.

Sau 03 năm ngày miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 214/QĐ-UB ngày 25/10/1978 về việc thành lập Ban Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài chính thành phố, có nhiệm vụ phát hành và tiêu thụ vé số để tăng nguồn thu ngân sách, góp phần xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ cho nhân dân. Tuy vậy, thời kỳ này bị ràng buộc vì nhiều lý do, nhất là việc không cho phép các công ty xổ số mở đại lý ra ngoài tỉnh, thành phố nên lượng vé số được tiêu thụ ít, không đủ trả lương cho cán bộ, công nhân viên, việc kinh doanh của ban cực kỳ khó khăn. Mãi đến ngày 03/11/1989 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 663/QĐ-UB đổi tên Ban Xổ số kiến thiết Thành phố thành Công ty Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài chính thì ngành XSKT mới thực sự khởi sắc. Bên cạnh việc kinh doanh vé số kiến thiết theo quy định của UBND Thành phố thì việc mở rộng công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo cho hoạt động xổ số kiến thiết phát triển đúng hướng và lành mạnh là một công tác quan trọng, nhất là tổ chức mạng lưới đại lý bán lẻ theo đúng quy định của Bộ Tài chính đã đẩy doanh thu ngày một cao, mang lại lợi nhuận không nhỏ.

Ngày 05/11/1992 UBND Tp. HCM ban hành Quyết định số 122/QĐ-UB thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc UBND Tp. Hồ Chí Minh. Hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết tiếp tục phát triển ổn định và được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngày 17/3/2004 UBND Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục có Quyết định số 1113/QĐ-UB, sát nhập Xí nghiệp In Tài chính Tp. Hồ Chí Minh vào Công ty Xổ số kiến thiết Tp. Hồ Chí Minh để tăng cường thêm thêm dịch vụ in ấn, giảm bớt chi phí phát hành vé số của công ty.

Ngày 08/01/2010 UBND Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Xổ số kiến thiết Tp. Hồ Chí Minh thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Tp. Hồ Chí Minh thuộc UBND Tp. Hồ Chí Minh. Là đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tài khoản, con dấu riêng. Việc chuyển đổi này là bước ngoặt quan trọng để công ty tạo ra những bước đột phá trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

41 năm. Một quãng thời gian không quá dài nhưng so với cuộc sống của người Việt thì cũng đã hơn nửa đời người, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tp. HCM vẫn đang không ngừng nghiên cứu và đổi mới chiến lược kinh doanh của mình. Quay số mở thưởng được cải tiến từ giai đoạn thủ công đến điện tử là một quá trình chuẩn bị khá công phu, tốn kém và kết quả cao nhất là niềm tin của những người tham gia mua vé số. Đặc biệt là việc công ty đầu tư máy in kỹ thuật số để hiện đại hóa khâu in ấn, xây dựng các biện pháp chống làm giả vé số, cụ thể là phần mềm đọc mã vạch QR CODE, đồng thời tích hợp thêm một số tính năng phục vụ cho việc quản lý của Công ty. Công nghệ này đã giúp nâng cao tính minh bạch của tờ vé số truyền thống, tăng cường tính cạnh tranh, qua đó góp phần khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường. Hiện nay, Công ty đang được Bộ Tài chính cho phép phát hành 02 kỳ xổ số/tuần với doanh số phát hành mỗi kỳ là 90 tỷ đồng.

Đầu năm 2019, sản phẩm mới “xổ số cào biết kết quả ngay” do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tp.HCM chính thức phát hành. Đây là loại hình xổ số hiện đại, rất phổ biến tại các nước phát triển và khác biệt hoàn toàn với các loại vé số cào đã có trước đây tại Việt Nam; sản phẩm được sản xuất bằng hệ thống máy móc thiết bị và công nghệ hiện đại theo quy trình khép kín; các giải thưởng được phân bổ ngẫu nhiên cho từng sê-ri vé phát hành bằng phần mềm thiết kế; có nhiều trò chơi hấp dẫn và dễ dàng thay đổi theo nhu cầu thị trường nên không chỉ bảo mật, khách quan, minh bạch mà còn tạo sự an tâm, tin tưởng và thu hút người chơi. Thời hạn lưu hành của tờ vé số tối đa 180 ngày. Mỗi sê ri phát hành có số lượng từ 600.000 vé đến 900.000 vé, giải thưởng được cơ cấu rất hấp dẫn với 10 hạng, thấp nhất là 10.000 đồng đến các giải thuộc nhóm đặc biệt là 200 triệu, 250 triệu, 300 triệu, 400 triệu và 500 triệu đồng tùy vào sê-ri phát hành loại trò chơi nào.

Một trong những đại lý của Công ty

Từ thành công trong việc mở rộng mạng lưới phân phối, đại lý, bán lẻ khi kinh doanh vé số truyền thống, Công ty cũng đạt nhiều kết quả khả quan trong phát hành vé số cào với lượng người tham gia mua ngày một tăng. Hiện nay, hệ thống phân phối vé số của Công ty ngày càng hoàn thiện, ổn định và chuyên nghiệp. Tổ chức mạng lưới tiêu thụ phù hợp, lựa chọn những đại lý uy tín, kinh nghiệm và bảo đảm khả năng tài chính. Phạm vi phân phối được phát triển mở rộng từ thành phố Hồ Chí Minh ra khắp các tỉnh, thành khác, trải dài từ Bình Thuận đến Cà Mau. Đến nay số lượng đại lý của Công ty đã vượt con số 100 và còn tiếp tục được mở rộng thêm nữa trong tương lai. Luôn luôn quan tâm, chăm sóc khách hang, đại lý là việc làm thường xuyên của Công ty, để mỗi đại lý bằng khả năng, thực lực và kinh nghiệm của mình luôn mang về doanh số cao nhất. Từ vài chục CBCNV-NLĐ trong những ngày đầu mới thành lập, đến nay lực lượng của Công ty luôn ổn định ở con số gần 400 người với 8 phòng/ban nghiệp vụ chuyên môn thực hiện nhiều công việc do Ban lãnh đạo điều hành và phân công. Đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn được đào tạo một cách chuyên nghiệp, tinh thần làm việc năng nổ, thân thiện… Công ty chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Mục đích chính của loại hình xổ số là huy động tiền nhàn rỗi trong nhân dân để ngân sách nhà nước có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nguồn thu xổ số dùng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Hoạt động của công ty xổ số không chỉ tạo ra một khối lượng công việc rất lớn cho người lao động, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhở có việc làm, thu nhập ổn định mà còn góp phần hạn chế tệ nạn xã hội. Có thể nói rằng, không có công ty, xí nghiệp nào có một đội ngũ lao động nhiều như vậy, và thu nhập ổn định tùy thuộc vào khả năng lao động của chính họ.

Nhiều người vui vẻ tham gia mua vé từ sáng sớm

Trong năm hoạt động đầu tiên (1979) Công ty mới chỉ nộp ngân sách nhà nước được 34 triệu đồng thì 20 năm sau (1999) đã nộp được 240 tỷ đồng. Và sau 40 năm (2018) con số này đã vào khoảng gần 3.000 tỷ đồng. Những con số thống kê đó cho thấy rằng, Công ty đã không ngừng cố gắng để từng bước vươn lên một cách mạnh mẽ. Trong những năm qua, CBCNV-NLĐ Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tp. HCM đã đóng góp để trao tặng cho người tàn tật hàng trăm xe lăn, xe lắc tay để họ có thể thuận lợi hơn khi đi bán vé số; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp một số trường học, bệnh viện, khu vui chơi dành cho trẻ em trên địa bàn Tp và các tỉnh với số tiền nhiều tỷ đồng. Đây là một món quà rất lớn và đầy ý nghĩa mà toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty đã huy động, đóng góp trao tặng cho xã hội.

Có thể nói rằng, 41 năm qua, Công ty TNHH MTV XSKT Tp.HCM đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Trước hết là khẳng định được thương hiệu của mình, trở thành một đơn vị mạnh trong ngành XSKT. Bên cạnh đó, việc mở rộng ngành nghề kinh doanh; xây dựng được cơ sở vật chất khang trang; đi tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ hiện đại nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, trong quá trình phát triển, Công ty đã xây dựng được một bộ máy tổ chức và nhân lực hoàn hảo, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh gay gắt của thị trường. Đặc biệt, việc Công ty thường xuyên đóng góp nhiều cho công tác an sinh xã hội là điều mà người dân luôn đồng tình, ủng hộ.

Với kết quả đó, những năm qua Công ty đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng  nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của UBND Tp.HCM các năm 1993, 2002, 2003, 2006, 2016, 2017; Bằng khen của Bộ Tài chính các năm: 1996,1998, 1999, 2004, 2006, 2007; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  năm 2014; Huân chương  Lao động hạng Ba năm 1996; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2000; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006; Huân chương Độc Lập hạng Ba năm 2014, rất nhiều Cờ thi đua của UBND Tp. HCM và Bộ Tài Chính.

Kinh doanh một ngành nghề đặc biệt như Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tp.HCM quả là không dễ dàng gì. Tuy nhiên, điều quan trọng là Công ty đã thể hiện được tính minh bạch, trung thực của loại hình kinh doanh này đồng thời cũng chứng minh bản lĩnh và vị thế của mình trên thương trường, ngày càng tạo ra lợi nhuận cao, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của thành phố. Hy vọng là niềm vui mà những tờ vé số mang lại cho người chơi ngày một nhiều hơn, giá trị cao hơn để mọi người đều có thể mỗi ngày vui vẻ đón nhận như một món quà cho đi đầy ý nghĩa…

Bạn đang đọc bài viết 41 năm Công ty XSKT TP.HCM: Ký ức và hiện tại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.