Thứ năm, 25/04/2024 19:05 (GMT+7)

Bình Thuận: Khánh thành nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

MTĐT -  Thứ hai, 23/09/2019 10:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ ngưng hơi truyền thống với thông số hơi siêu tới hạn, đốt than nhập khẩu.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lễ khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Đây là dự án cấp bách, nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 của Chính phủ.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), cách TP.HCM 300 km về phía bắc và cách TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 40 km về phía nam.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Ảnh: EVN

Dự án này có tổng mức đầu tư dự án trên 36.000 tỷ đồng, với tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy (2x600 MW). Đây là nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ ngưng hơi truyền thống với thông số hơi siêu tới hạn, đốt than nhập khẩu.

Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do EVN làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 3/2014. Các mốc tiến độ quan trọng của công trình đều đạt và vượt sớm hơn kế hoạch: Tổ máy S2 và các hạng mục dùng chung đã bàn giao và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 06/12/2017, sớm hơn kế hoạch 20 ngày và cấp PAC. Tổ máy S1 và toàn bộ nhà máy đã bàn giao và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 31/3/2018, sớm hơn kế hoạch gần 3 tháng.

Tính đến nay, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã phát lên lưới điện quốc gia sản lượng điện trên 10,6 tỷ kWh. Đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Khánh thành nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.