Thứ năm, 25/04/2024 20:58 (GMT+7)

Lâm Đồng: Hotboy bán lan rừng online thu cả tỷ đồng

MTĐT -  Thứ năm, 18/04/2019 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xác định phải xây dựng thương hiệu và tìm mọi cách để mở rộng thị trường nên chàng trai trẻ Tống Duy Dân đã sử dụng lợi thế về internet để thông qua mạng xã hội facebook, website…

Bởi Duy Dân nghĩ, chỉ có cách đó mới kết nối khách hàng ở tất cả các nơi mà không bị giới hạn. Đến thăm vườn lan rừng của chàng trai trẻ Tống Duy Dân, ít ai nghĩ rằng chàng trai 30 tuổi này lại đang nắm trong tay tài sản trị giá gần chục tỉ đồng.

Vườn lan rừng được Dân gầy dựng cách đây 5 năm với tên gọi Lan rừng Đà Lạt nay đã trở thành địa chỉ cung cấp cũng như nơi giao lưu của giới mê lan trên nhiều tỉnh, thành. Dân nói rằng, trước đó không nghĩ đến việc kinh doanh mà chỉ xuất phát từ niềm đam mê.
Từ lâu Dân đã yêu thích và tìm, sưu tầm một số loại lan rừng về trồng tại nhà. Thế rồi từ việc bạn bè nhiều nơi có ý định trao đổi các loại lan rừng quý với nhau, Dân nghĩ tại sao không thể tận dụng để có thể kiếm tiền từ đam mê. Đến nay vườn lan được mở rộng hơn 2.000 m2 trong nhà lưới được lắp đặt hệ thống giàn treo, tưới nước… với hàng ngàn chậu lan lớn nhỏ, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Duy Dân dự tính phát triển theo hướng kết hợp du lịch, tham quan để giới thiệu vẻ đẹp của lan rừng đến mọi người.

Kể về câu chuyện của mình Dân không ngần ngại chia sẻ một điều là anh nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía gia đình bởi đối với nghề kinh doanh lan rừng, bên cạnh hiểu biết và niềm đam mê thì điều cần thiết nhất là nguồn vốn cũng phải khá lớn.

Trước khi bước chân vào kinh doanh, Duy Dân cũng là người đi sưu tầm một vài loại lan như giả hạc, phi điệp… và đặc biệt yêu thích với các loại lan đột biến gen. Dân không chọn hướng sản xuất đại trà để xuất ra thị trường như nhiều vườn lan rừng khác mà tìm mua, gây giống những loại lan đột biến bởi chúng có giá trị kinh tế cao.

“Điều làm cho các loại lan đột biến có giá trị chính là vì màu sắc đẹp, lạ, cấu trúc bông chặt chẽ, hương thơm nồng nàn… Những loại này thường bán theo cm nên giá trị của những loại này có thể lên đến vài trăm triệu, thậm chí là hàng tỉ đồng. Và chỉ có những người am hiểu thì mới nhận ra được giá trị của chúng”, Duy Dân giải thích.

Hiện tại, vườn lan ở Phú Hội của Dân chủ yếu trồng các loại giả hạc. Ngoài việc cung cấp giò lan thành phẩm, Dân cũng đang phát triển theo hướng ươm ki, bán giống cho những người chơi lan. Dân dùng căn nhà của chính mình làm nơi trưng bày các chậu lan đẹp để khách hàng đến tìm hiểu, tham quan. Còn lại chủ yếu sử dụng facebook và website để bán hàng.

Dân chia sẻ rằng, thị trường của Dân bây giờ không bị giới hạn và có mặt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước bởi sự chia sẻ của facebook cũng như những người có cùng đam mê. Đây cũng là nơi giao lưu, chia sẻ các kiến thức giúp Dân nâng cao hiểu biết của mình.

“Bán hàng qua facebook, nói dễ thì dễ nhưng cái khó nhất là mình phải tạo được lòng tin của khách hàng. Nhưng một khi đã có uy tín thì không còn phải lo lắng nhiều về chuyện giá cả, nhất là những lần mình bán theo hình thức đấu giá. Người chơi lan là những người có điều kiện về mặt kinh tế, vì vậy một khi khách hàng đã biết được giá trị của sản phẩm thì họ cũng sẽ chính là những người quyết định giá của chúng. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ chủ động thời gian mua bán hơn nhiều”, Duy Dân chia sẻ.

TheoBáo Lâm Đồng

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Hotboy bán lan rừng online thu cả tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng