Thứ năm, 25/04/2024 23:27 (GMT+7)

Khởi nghiệp nông nghiệp: Trở thành tỷ phú từ cây giống

MTĐT -  Thứ năm, 19/09/2019 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm đáp ứng nhu cầu cải tạo vườn tạp Nguyễn Trí Tâm, ngụ xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách mỗi năm đã sản xuất và bán ra thị cây giống đủ loại với doanh thu từ 2 - 3 tỷ đồng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cải tạo vườn tạp, chuyển sang chuyên canh các loại cây đặc sản, nhiều cơ sở cây giống ở Chợ Lách, Bến Tre đã không ngừng tìm kiếm giống trái cây ngon, sạch bệnh, đặc biệt là nguồn giống nhập ngoại...

Anh Nguyễn Trí Tâm giới thiệu cây sầu riêng ruột đỏ (Sa Bah)

Một trong những người năng động và tích cực sưu tầm giống mới là anh Nguyễn Trí Tâm, 41 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách. Từ đầu năm 2017 anh đã sưu tầm được giống sầu riêng Musang King, một loại sầu riêng ngon nhất của Malaysia. Năm 2018 anh sưu tầm thêm được giống sầu riêng ruột đỏ có tên là Sa Bah.

Để có được giống sầu riêng này, anh phải lặn lội sang Malaysia nhờ người quen hướng dẫn đến những nhà vườn có uy tín để mua bo (mắt ghép) mang về nhân giống. Hiện chỉ có cơ sở cây giống của anh là “độc quyền” sầu riêng Sa Bah.

Theo anh Tâm, cây giống sầu riêng ruột đỏ hiện có giá rất cao, từ 1 - 1,5 triệu đ/cây mới nhập về. Tuy nhiên nhà vườn nào cũng muốn trồng thử nghiệm nên mặt hàng này đang sốt. Hiện anh sở hữu 500 cây và đã bán ra được 300 cây, số còn lại đã có người đặt hàng.

Với tinh thần say mê giống mới và dám nghĩ dám làm, mỗi năm anh đã sản xuất và bán ra thị trường từ 7.000 - 10.000 cây giống đủ loại, doanh thu từ 2 – 3 tỷ đồng, trừ hết các chi phí còn lời trên 1 tỷ. Khách hàng đa phần ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh ở miền Trung. Theo kinh nghiệm của một số nhà vườn, Việt Nam có khí hậu và thổ nhưỡng tương đồng với Malaysia nên sầu riêng thích nghi tốt.

Từ thành quả đã đạt được, tháng 10/2017 anh thành lập Công ty TNHH Cây giống Tấn Tài, chuyên sản xuất, kinh doanh cây giống và hoa kiểng mới, lạ, phù hợp với thổ nhưỡng miền Tây Nam Bộ.

Hiện anh đang sở hữu nhiều giống cây nổi tiếng như sầu riêng ruột đỏ (Mã Lai); vú sữa Hoàng kim (Đài Loan); sa bô ruột đỏ; chanh ngón tay; bơ không hạt; nho thân gỗ; cây cherry và nhiều giống mới khác...

TheoNông Nghiệp

Bạn đang đọc bài viết Khởi nghiệp nông nghiệp: Trở thành tỷ phú từ cây giống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.