Thứ sáu, 29/03/2024 15:16 (GMT+7)

Sóc xây tổ bằng túi nilon

MTĐT -  Thứ tư, 26/02/2020 14:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thay vì sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên, những con sóc trong thành phố dùng túi nilon mà con người thải ra để xây tổ.

Nhiếp ảnh gia đường phố tại Anh ghi hình lại được hình ảnh một chú sóc đang vật lộn với đám túi nilon trên đường xây tổ. Đây là bằng chứng trực tiếp đầu tiên của loài gặm nhấm sử dụng rác thải nhựa theo cách này.

Dường như con sóc đang vật lộn với đống túi nilon và gần như không thể nhìn thấy đường đi, chốc chốc nó lại dùng hàm ấn đống túi nilon xuống để nhìn đường.

Ông Henry Jacobs, 73 tuổi là người phát hiện con sóc trên dọc theo Kênh Lee Valley ở Borough of Haringey (London, Anh).

Hình ảnh chú sóc thu nhặt túi nilong.

Ông Henry chia sẻ: "Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi không biết mình đang nhìn thấy gì. Tôi biết đó là một con vật, nhưng tôi thực sự không thể tìm ra nó là con vật gì trong vài giây đầu tiên. Đó là một cảnh tượng rất khác thường. Tôi nghĩ, nó đang làm gì với điều đó? Tại sao nó muốn mấy cái túi nilon? Trông nó rất kỳ quặc. Tôi thậm chí còn không biết về tổ sóc cho đến khi tìm kiếm trên mạng và tôi hiểu chúng đã dùng tất cả những gì có sẵn để xây tổ".

Sự thay đổi hành vi của những con sóc thu gom rác thải nhựa để xây dựng tổ lần đầu tiên được phát hiện bởi một nhà khoa học Ấn Độ vào năm 2018. Tiến sĩ Mewa Singh, thuộc Phòng thí nghiệm tâm lý sinh học tại Đại học Mysore, Karnataka, miền Nam Ấn Độ đã quan sát hành vi của loài sóc cọ Ấn Độ.

Chú sóc vật lộn với đống túi nilon.

Nghiên cứu của ông phát hiện ra những con sóc sử dụng túi nhựa, sợi nhựa và tàn thuốc lá làm vật liệu xây tổ ở khu vực thành thị thay vì lá, cành cây, vỏ cây vụn, rêu và các vật liệu mềm khác.

Các nhà nghiên cứu cũng từng thấy những con sóc thu thập tấm nhựa dài từ một bãi rác, kiểm tra cẩn thận và xé nó thành kích thước và hình dạng thích hợp để xây tổ.

Theo VTCNews

Bạn đang đọc bài viết Sóc xây tổ bằng túi nilon. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cần Giờ phấn đấu đạt Net zero vào năm 2035
Huyện Cần Giờ, TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh, đề xuất trồng rừng gắn với tín chỉ carbon, nhằm đạt được mục tiêu "net zero" vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của Việt Nam.
Thái Nguyên: Tận dụng phế phẩm để chăn nuôi
Tận dụng nguồn thức ăn thừa tại các bếp ăn tập thể, hội viên Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thái Nguyên đã xử lý, chế biến để làm thức ăn trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.
Giải bài toán rác thải ở Bắc Ninh
Theo kế hoạch từ 2024, Bắc Ninh cơ bản sẽ xử lý triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại của thế giới.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.