Thứ sáu, 29/03/2024 12:58 (GMT+7)

Công ty Ấn Độ đưa vào sử dụng nhà máy điện Mặt Trời tại Việt Nam

MTĐT -  Thứ tư, 05/06/2019 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty sản xuất thiết bị quang năng Ấn Độ Waaree Energies ngày 4/6 thông báo đã chính thức đưa vào sử dụng nhà máy điện Mặt Trời công suất 50 MW tại tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam.

Công ty sản xuất thiết bị quang năng Ấn Độ Waaree Energies ngày 4/6 thông báo đã chính thức đưa vào sử dụng nhà máy điện Mặt Trời công suất 50 MW tại tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam.

Theo PTI, phát biểu tại cuộc họp báo ở New Delhi, Giám đốc phụ trách kinh doanh và tiếp thị của Waaree Energies - ông Sunil Rathi khẳng định dự án trên đánh dấu sự hiện diện của công ty tại khu vực Đông Nam Á.

Công ty giành được hợp đồng từ tháng 9/2018, triển khai thực tế dự án vào tháng 12/2018 và đến cuối tháng 5 vừa qua đã đưa vào sử dụng nhà máy này.

Dự án được thực hiện cho Công ty cổ phần điện Mặt Trời Sông Giang tại tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng EPC (thiết kế, cung ứng thiết bị công nghệ và xây lắp).

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Energy Data)

Nhà máy dự kiến sẽ sản xuất gần 80 triệu kWh điện/năm.

Ông Rathi cho biết thêm Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu sản xuất 12 GW điện từ các cơ sở điện Mặt Trời.

Nhu cầu về năng lượng ở quốc gia Đông Nam Á này ước tính sẽ tăng 10% đến năm 2020 và Waaree đang tìm cách đáp ứng nhu cầu gia tăng đó.

Waaree Energies là công ty chủ đạo thuộc Tập đoàn Waaree. Đây là hãng chế tạo thiết bị quang năng hàng đầu ở Ấn Độ có trụ sở tại Mumbai.

Công ty có sự hiện diện ở 280 địa điểm của Ấn Độ và 68 quốc gia trên thế giới.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Công ty Ấn Độ đưa vào sử dụng nhà máy điện Mặt Trời tại Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cần Giờ phấn đấu đạt Net zero vào năm 2035
Huyện Cần Giờ, TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh, đề xuất trồng rừng gắn với tín chỉ carbon, nhằm đạt được mục tiêu "net zero" vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của Việt Nam.
Giải bài toán rác thải ở Bắc Ninh
Theo kế hoạch từ 2024, Bắc Ninh cơ bản sẽ xử lý triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại của thế giới.
Thú quý trở về và thông điệp xanh
Thời gian gần đây, ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác, người dân liên tiếp phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, lửng lợn Đông Dương, mang Trường Sơn, gà lôi trắng, khỉ mốc, rùa sa nhân...

Tin mới