Thứ sáu, 26/04/2024 21:15 (GMT+7)

Hội thảo về Chuyển đổi số: kết nối, chia sẻ dữ liệu

PV -  Thứ hai, 26/08/2019 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội thảo góp phần lý giải Việt Nam cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội phát triển như các cuộc cách mạng công nghiệp trước....

Vừa qua,  tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Phú Yên và Hội Tin học Việt Nam tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 23 năm 2019, với chủ đề “Chuyển đổi số: kết nối, chia sẻ dữ liệu hoàn thiện Chính quyền điện tử”. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng hơn 800 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, diễn giả, văn nghệ sĩ, nhà báo và các doanh nghiệp về công nghệ thông và truyền thông (CNTT-TT)…

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà cốt lõi là chuyển đổi số đang đưa nhân loại tiến sang một thời đại phát triển mới - thời đại số. Hội thảo góp phần lý giải Việt Nam cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội phát triển như các cuộc cách mạng công nghiệp trước; đồng thời nắm bắt thời cơ phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đất nước và vững vàng tiến bước cùng thời đại, trở thành một quốc gia hùng cường.

 Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng: “Thực chất cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay nặng về ứng dụng hơn là về công nghệ. Có nghĩa là với những nền tảng công nghệ có sẵn, việc ứng dụng thành công hay không là tùy thuộc vào chính sách của mỗi địa phương có dám thay đổi để tiếp nhận những xu thế mới hay không”. 

Đại biểu dự lễ chào cờ và đón bình minh ở Mũi Điện - điểm cực Đông trên đất liền Tổ quốc. 

Hội thảo Hợp tác Phát triển thông tin và Truyền thông lần thứ 23 cũng là dịp để tỉnh Phú Yên quảng bá hình ảnh của một địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có nền văn hóa, ẩm thực phong phú, đa dạng, con người thân thiện và mến khách. Đặc biệt là tiềm năng, thế mạnh của Phú Yên để phát triển du lịch, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 Nằm trong khuôn khổ hội thảo, trước đó vào mờ sáng 22-8, các đại biểu đã đến tham dự lễ chào cờ và đón bình minh tại hải đăng Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh), điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc. Ngày 24-8, các đoàn đại biểu tiếp tục tham quan các di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng tỉnh Phú Yên như: Vũng Rô, đèo Cả, Núi Nhạn, đền thờ Lương Văn Chánh, đầm Ô Loan, chùa Đá Trắng, nhà thờ Mằng Lăng, gành Đá Đĩa, …

Bạn đang đọc bài viết Hội thảo về Chuyển đổi số: kết nối, chia sẻ dữ liệu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Quản lý rác thải điện tử - Bài học từ thế giới
Rác thải điện tử khó tái chế, xử lý với chi phí cao nên việc xử lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có thể là bài học hữu ích cho cơ quan quản lý môi trường Việt Nam trong xử lý loại chất thải này.

Tin mới