Thứ sáu, 19/04/2024 08:44 (GMT+7)

Hàng nghìn hộ dân nông thôn Thái Bình, Nam Định sử dụng năng lượng sạch

MTĐT -  Thứ sáu, 23/12/2016 16:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Sáng 22-12, tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh (GreenID), thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Công thương tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo “Nhân rộng mô hình năng lượng thành công tại tỉnh Thái Bình và Nam Định”.

Trong 5 năm qua, GreenID đã triển khai các mô hình năng lượng bền vững, năng lượng sạch như: đèn Led tiết kiệm điện, bếp cải tiến ít khói, hệ thống Biogas, bình nước nóng năng lượng mặt trời… tại bốn xã thuộc hai tỉnh Thái Bình và Nam Định.

Có hàng nghìn hộ dân nông thôn được hưởng lợi từ mô hình này, qua đó tiết kiệm chi phí sử dụng, thân thiện với môi trường, góp phần hiệu quả nâng cao chất lượng cuộc sống vùng quê.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều chuyên đề liên quan đến sử dụng năng lượng bền vững, năng lượng sạch như: “Hiệu quả mô hình đèn Led tiết kiệm tại trường mầm non xã Hải Hà (Nam Định)”; “Ứng dụng mô hình bình nước nóng năng lượng mặt trời tại xã Bắc Hải (Thái Bình)”… Qua đó đã làm sáng tỏ những thành công, tiện ích, vai trò, vị trí của các mô hình năng lượng bền vững tại các địa phương.

Bà Hà Thị Hồng Hải, Điều phối viên Chương trình nghiên cứu, Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID) cho biết: Các mô hình năng lượng bền vững được triển khai đã giúp cộng đồng tại hai tỉnh Nam Định và Thái Bình nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, tài nguyên địa phương được sử dụng hợp lý và hiệu quả, môi trường sống của cộng đồng được cải thiện, tạo việc làm mới và giảm được chi phí năng lượng.

Ông Hoàng Ngọc Sang, Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường (Thái Bình) khẳng định: “Được thụ hưởng các mô hình năng lượng bền vững đã mang lại nhiều lợi ích cho chúng tôi như giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm được tài chính… Qua đó góp phần giúp địa phương đạt chỉ tiêu thành xã nông thôn mới nhờ bảo đảm các tiêu chí về nước sạch, vệ sinh môi trường và cơ sở vật chất của xã”.

Hiện nay, trên địa bàn cả nước, GreenID đã triển khai tại 11 xã, sáu huyện của sáu tỉnh tám mô hình năng lượng bền vững, qua đó có hơn 24 nghìn người hưởng lợi trực tiếp từ các dự án.

Để nhân rộng các mô hình năng lượng bền vững, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của chính quyền cấp cơ sở khi chung tay, cùng vào cuộc để triển khai mô hình, ngoài ra cần có sự tự nguyện, tự giác và nhận thức đúng của người dân. Bên cạnh đó, phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức, cách nghĩ của cán bộ và nhân dân về sử dụng năng lượng bền vững, năng lượng sạch.

Theo Báo Nhân dân

Bạn đang đọc bài viết Hàng nghìn hộ dân nông thôn Thái Bình, Nam Định sử dụng năng lượng sạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Truyền thông trong dự án xây dựng sử dụng công nghệ BIM
Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, công nghệ BIM đóng vai trò quan trọng như một công cụ có giá trị để tăng cường sự hợp tác và truyền thông giữa các bên liên quan nhờ vào sự tham gia chặt chẽ của họ trong các giai đoạn từ thiết kế đến xây dựng.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.