Thứ sáu, 29/03/2024 03:31 (GMT+7)

Xuất hiện gần chục điểm sạt lở trên đường đèo Hải Vân

MTĐT -  Thứ hai, 04/12/2017 17:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, tuyến đường đèo Hải Vân đi qua địa bàn Đà Nẵng và TT- Huế xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông qua khu vực này bất an, lo lắng.

 Trong ngày 4/12, có mặt tại các điểm sạt lở trên đường đèo Hải Vân, thuộc Km 906 và Km 905, địa phận TP Đà Nẵng, chúng tôi chứng kiến nhiều mép đường nằm sát núi bị sạt lở hàng chục m3 đất đá gây lấp một phần mặt đường và làm lấp toàn bộ hệ thống mương dẫn nước mưa gần đó gây xói lở.

Mưa lớn cũng khiến nhiều mảng ta-luy âm được làm bằng bê tông bị sụt lún xuống bờ vực rất nguy hiểm. 

Theo quan sát của PV, Tại Km 903, đoạn giáp với ngã ba đèo dẫn vào Bãi Chuối (thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế), nhiều m3 đất đỏ bị sạt lở do mưa lớn cũng tràn xuống mặt đường nhựa và làm lấp toàn bộ hệ thống mương thoát nước mưa gần đó. Nhiều khối đá lớn vẫn còn nằm ngổn ngang bên đường do chưa được xử lý.

Khu vực đang bị sạt lở nghiêm trọng nhất là gần cầu Dồn Nhì, tại Km 899+756, thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Đất đá với khối lượng gần 10m3 bị mưa lớn làm tràn xuống mặt đường.

Không những gây sạt lở đất đá, mưa lớ đã khiến lề đường tại khu vực này bị xói lở sâu hơn 0,4m và kéo dài gần 15 m. Tại vị trí xói lở, phần móng đường nhựa bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch gây nguy cơ sạt lở mặt đường trong thời gian đến nếu không được sửa chữa kịp thời. 

Nhiều phương tiện giao thông, nhất là xe khách đường dài lo sợ trước tình trạng đường đèo bị sạt lở. Hiện đơn vị có trách nhiệm chỉ tiến hành giăng dây tạm thời quanh các điểm sạt lở nhưng lại không gắn biển cảnh báo nguy hiểm và thực hiện việc khắc phục một cách hoàn thiện. 

Tiếp xúc với PV, một tài xế xe khách lo lắng: “Vào mùa mưa bão là cánh tài xế chúng tôi lại e dè mỗi khi lưu thông trên đèo Hải Vân vì tình trạng sạt lở cứ tái diễn. Có lúc, nhiều đoạn đất đá tràn xuống đường, có đoạn cây rừng bị mưa lớn làm ngã đổ và chắn ngang đường đi khiến chúng tôi rất lo sợ".

Theo quan sát, đối với nhiều đoạn ta-luy âm bị sụt lún và có nguy cơ sạt lở xuống vực đã được Công ty Cổ phần khai thác và quản lý hầm đường bộ Hải Vân gia cố bằng vữa hoặc giăng dây tạm để tránh nguy hiểm.

Các điểm sạt lở khiến đất đá tràn xuống mặt đường đã được dọn dẹp tạm thời nhưng hàng chục m3 đất chắn ngang gây lấp hệ thống mương thoát nước vẫn chưa được đơn vị có trách nhiệm tiến hành xử lý. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hưởng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khai thác và quản lý hầm đường bộ Hải Vân) khẳng định: Đã xử lý xong các điểm sạt lở đường trên tuyến đường bộ lên đèo Hải Vân. Việc khắc phục đã được phía công ty triển khai ngay sau đợt mưa lớn kéo dài. 

Ông Hưởng cũng cho biết thêm, các điểm sạt lở đường xảy ra như vừa qua chủ yếu tập trung tại tuyến đường từ khu vực Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) lên Hải Vân Quan, với khoảng 5 điểm sạt lở.

Hiện chúng tôi đang cho công nhân thực hiện việc khắc phục sạt lở thường xuyên. Nếu có sạt lở tái diễn thì chúng tôi sẽ nhanh chóng triển khai xử lý để đảm bảo cho phương tiện lưu thông qua lại đèo” – ông Hưởng thông tin.

Một số hình ảnh ghi nhận trực tiếp của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại đây:

Đất đá sạt lở đang gây nguy cơ tai nạn trên tuyến đường đèo Hải Vân

Đất đá trà xuống gây lấp hệ thống mương thoát nước.

Lề đường xói lở tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm.

Nhiều điểm sạt lở chỉ được đơn vị có trách nhiệm đã giăng dây tạm để cảnh báo.

Nhiều khối đá to nằm ngổn ngang bên đường khiến người đi đường bất an.

Xuất hiện gần chục điểm tại tuyến đường bộ Hải Vân.

Bạn đang đọc bài viết Xuất hiện gần chục điểm sạt lở trên đường đèo Hải Vân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

HOÀNG SA

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.