Thứ sáu, 29/03/2024 18:45 (GMT+7)

Yên Bái: 30 người thương vong, thiệt hại ban đầu khoảng 200 tỷ đồng

MTĐT -  Chủ nhật, 22/07/2018 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến chiều ngày 21/7, toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận có 30 người bị thương, chết và mất tích, toàn tỉnh thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 200 tỷ đồng.

Theo thống kê chiều ngày 21/7, toàn tỉnh Yên Bái có 30 người bị thương, chết và mất tích. Trong đó có 11 người chết đã tìm thấy thi thể (huyện Văn Chấn 5 người, Mù Cang Chải 5 người và Trấn Yên 1 người), 8 người mất tích (Văn Chấn 5 người, Văn Yên 3 người) và 11 người bị thương.

Thiệt hại về nhà cửa (4.170 nhà), trong đó: 119 nhà bị sập trôi hoàn toàn, 161 nhà bị thiệt hại nặng, 3.356 nhà bị ngập nước, tốc mái, hư hỏng. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã di dời khẩn cấp 691 hộ đến nơi an toàn.

Bão số 3 khiến 119 nhà bị sập trôi hoàn toàn (ảnh internet)

Về nông nghiệp tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng khoảng 2.126 ha. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 1.258 con gia súc, gia cầm, trong đó: 218 con gia súc; 1.040 con gia cầm; và khoảng 260 ha nuôi thủy sản (Trấn Yên 132 ha, Nghĩa Lộ 01 ha, thành phố Yên Bái 120 ha, Yên Bình 02 ha).

Ước tính thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng do bão số 3 (ảnh: Yên Bái toàn cảnh)

Bên cạnh đó,  21 tuyến đường giao thông, 5 cầu đã bị hư hỏng. Ngập úng, tắc đường nhiều điểm trên các tuyến đường tỉnh 163, 166, 172, 175 với nhiều điểm ngập sâu trên dưới 1m.
Thông tin trên báo Yên Bái, tại thành phố Yên Bái, mưa lớn đã gây ngập úng, chia cắt nhiều thôn, tổ. Toàn thành phố cỏ trên 2.500 hộ bị ảnh hưởng phải di dời tạm thời để đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, một số công trình thủy lợi tại thị xã Nghĩa Lộ bị sạt lở nghiêm trọng tại một sổ điểm, gồm: kè suối Nậm Tộc giáp mổ cầu treo bản Bay xã Nghĩa Phúc tiếp tục bị sạt lở, có nguy cơ bị sập cầu treo; sạt lở kè bê tông bờ trái suối Nung dài 40 m; sạt lở bờ phải suối Nung dài 200 m, sâu vào 5 m; trôi 100 m ống xi - phông của các công trình thủy lợi thuộc thị xã Nghĩa Lộ (50m ống của Công ty Thủy lợi Nậm Đông 2; 50m ống của Công ty Thủy lợi Que Ngoa). 
Tại huyện Văn Chẩn: sạt lở l00 m kè bờ đất suối Thia tại thôn bản Vãn, xã Sơn A với chiều dài 100m,  rộng 4m....
Mưa lũ làm 24 cột điện bị gãy đổ; nhiều tuyến cáp viễn thông đến các huyện bị đứt gây mất liên lạc cục bộ tại một số địa phương. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: 30 người thương vong, thiệt hại ban đầu khoảng 200 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới