Thứ năm, 28/03/2024 21:47 (GMT+7)

Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: Đại hội đại biểu điểm tại phường Hội Hợp

Đào Tấn -  Thứ năm, 19/03/2020 14:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 19/3, Đảng bộ phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Tham dự Đại hội còn có ông Lương Đức Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và 131 đại biểu chính thức đại diện cho 488 đảng viên của Đảng bộ phường Hội Hợp.

Đại hội đại biểu điểm tổ chức tại phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên

Nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ, HĐND, UBND, UB MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội phường Hội Hợp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm là 15,8%, vượt mục tiêu 0,8%. Tổng giá trị sản xuất đạt 2.153 tỷ đồng (tăng 1.212 tỷ đồng so với đầu nhiệm kì). Thu ngân sách đạt 147,2 tỷ đồng (bình quân hàng năm tăng 10,5%, đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao). Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, thể thao tiếp tục được quan tâm và có nhiều kết quả tích cực; Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm chỉ còn 0,53% (vượt 1,27% mục tiêu nghị quyết). Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị hoạt động ngày càng có hiệu quả. Đảng bộ phường Hội Hợp là đơn vị duy nhất trong 9 xã, phường được Thành ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là 1 trong 2 đơn vị của thành phố được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Các Đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đề ra mục tiêu: Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng diện rộng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, coi đây là múi nhọn góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển triển ngành dịch vụ - thương mại trở thành ngành có tỷ trọng cao nhất; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Hội Hợp phát triển bền vững, đạt chuẩn văn minh đô thị.

Quang cảnh tại Đại hội, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16 - 17 %; tốc độ tằng bình quân thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 10 -12%; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn dưới 0,5 %; phấn đấu đến 2025 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, có 12/12 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp xảy ra; MTTQ và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm kết nạp 18 đảng viên trở lên…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên đã biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ phường Hội Hợp trong nhiệm kỳ qua và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ phường - đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy chọn để tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố.

Để hoàn thành các mục tiêu đại hội trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Một là, thảo luận những vấn đề quan trọng trước mắt cũng như lâu dài phường; đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định những ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao.

Hai là, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, tiềm năng thế mạnh và yêu cầu phát triển chung của thành phố và tỉnh. Đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế, phát triển các ngành dịch vụ, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt chế độ chính sách, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, quốc phòng.

Ba là, tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong cấp uỷ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Nghiêm túc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; phát triển đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: Đại hội đại biểu điểm tại phường Hội Hợp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.