Thứ sáu, 29/03/2024 14:39 (GMT+7)

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 18/6/2019

MTĐT -  Thứ ba, 18/06/2019 14:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/6/2019, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất của Hà Nội ngày 18/6 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Nhiều vấn đề "nóng" sẽ được đưa ra tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội

Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội sẽ có rất nhiều nội dung như một số chuyên đề về thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sắp xếp chức danh kiêm nhiệm tại các tổ dân phố; một số giải pháp thúc đẩy giao thông công cộng để tiến tới giảm tải phương tiện giao thông cá nhân...

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã thông tin như thế tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Hà Đông sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng 18/6.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hà Đông kiến nghị nhiều nội dung về đời sống dân sinh trên địa bàn và các vấn đề đang được đông đảo cử tri quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Sử (cử tri phường Kiến Hưng) nêu thực trạng, hiện nay hạ tầng kĩ thuật khu đất dịch vụ 7,29 ha phường Kiến Hưng đã hoàn thiện. Ông kiến nghị TP Hà Nội quan tâm tập trung chỉ đạo UBND Quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ đất dịch vụ, sớm chỉ đạo cho phường Kiến Hưng và các phường còn lại trên địa bàn quận tổ chức cho nhân dân gắp thăm đất dịch vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng kiến nghị về tuyến đường Phúc La - Văn Phú đi qua địa bàn phường Kiến Hưng có chiều dài khoảng 3km. Vừa qua các cơ quan chức năng đã tổ chức gắn biển đặt tên là phố Văn Khê tại vị trí vòng xuyến bùng binh phường Kiến Hưng trên tuyến đường Phúc La - Văn Phú. Việc gắn biển đặt tên phố Văn Khê chồng lấn sang ranh giới địa bàn phường Kiến Hưng là không phù hợp, tạo dư luận bức xúc . Vì vậy, cử tri đề nghị TP chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, khảo sát và có sự điều chỉnh.

Cử tri cũng đã đề nghị Thành phố chỉ đạo quyết liệt để sớm tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật dự án điểm công nghiệp làng nghề rèn Đa Sỹ; Đồng thời, tiến hành xét duyệt hồ sơ để nhân dân sớm được thuê mặt bằng sản xuất phát triển nghề rèn của địa phương nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Phi (cử trị phường Phú La) kiến nghị, dự án Công viên cây xanh của Quận chậm tiến độ hơn 10 năm rồi. Người dân rất sốt ruột vì ảnh hưởng đến việc giao thương của các vùng, tác động xấu đến vệ sinh môi trường. Một số người dân đổ phế liệu, rác thải, thậm chí xác súc vật ra đó làm ảnh hưởng mỹ quan. Ông Phi chất vấn, với tiến độ như thế này thì đến bao giờ công viên cây xanh mới quận Hà Đông mới hoàn thành?

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng cao của cử tri quận Hà Đông. Đồng thời cho biết, Quốc hội luôn luôn đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, sát cuộc sống nhân dân, từ việc xây dựng luật cho tới các hoạt động chất vấn, giám sát.

Trao đổi với các cử tri, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng cho hay, những khó khăn bất cập trong quản lý đất đai, quản lý nhà chung cư đã được phản ánh ngay tại Quốc hội. Sắp tới, Hà Nội sẽ có Nghị quyết của Thành ủy về quản lý nhà chung cư. Với dự án công viên cây xanh thì Thành phố đang đẩy mạnh xã hội hóa. Tuy nhiên, hiện nhà đầu tư chưa mặn mà với dự án. Lãnh đạo Thành phố vẫn đang tiếp tục kêu gọi.

Cũng theo Chủ tịch HĐND Thành phố, không chỉ trong việc xây dựng luật mà trong việc tiếp xúc cử tri, các ĐBQH TP cũng luôn muốn lắng nghe, tiếp thu nhiều nhất các ý kiến cử tri. Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hà Nội là đơn vị đầu tiên luân phiên các đại biểu đi tiếp xúc cử tri tại các địa bàn khác nhau trước và sau các kỳ họp của Quốc hội.

Lãnh đạo TP Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Thành đoàn Vientiane

Sáng 18/6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã tiếp Đoàn đại biểu Thành đoàn Vientiane (Lào) do Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn Vientiane Soumaly Thammavong làm Trưởng đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tiếp xã giao Đoàn Đại biểu Thành đoàn Vientiane (Lào). 

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành đoàn Vientiane Soumaly Thammavong báo cáo với Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn về kết quả cuộc gặp gỡ, hội đàm giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Vientiane vào ngày 17/6. Hai bên đã hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, triển khai các thỏa thuận, và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đoàn Thanh niên hai Thủ đô sẽ triển khai nhiều nội dung hợp tác góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu Thành đoàn Vientiane. Đồng thời khẳng định, trong mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam – Lào có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ hai Thủ đô. Phó Bí thư Thành uỷ đánh giá cao kết quả mối quan hệ hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai Thủ đô trong thời gian qua.

Bên cạnh thế mạnh về công tác Đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn mong muốn công tác phối hợp giữa tuổi trẻ hai Thủ đô ngày càng được nâng cao. Hai bên tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ, hỗ trợ DN trẻ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thường xuyên có sự giao lưu, học hỏi để cùng phát triển.
Dịp này, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã tặng quà lưu niệm tới Đoàn đại biểu Thành đoàn Vientiane.

Hà Nội: Thu hồi thuốc viên nén bao phim Clavophynamox 1000

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên địa bàn thành phố thuốc viên nén bao phim Clavophynamox 1000.

Thực hiện công văn số 9222/QLD-CL ngày 13-6-2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử lý thuốc Clavophynamox không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc viên nén Clavophynamox 1000 (Amoxicillin 875mg, clavulanic acid 125mg), SĐK: VN-20275-17, số lô: K026, ngày sản xuất: 14-01-2018, hạn dùng: 13-01-2020, do Công ty Flamingo Pharmaceuticals Ltd. (India) sản xuất, Công ty cổ phần dược Đại Nam nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan của amoxicillin acid.

Thu hồi trên địa bàn TP. Hà Nội thuốc viên nén bao phim Clavophynamox 1000 do không đạt chất lượng.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm quốc tế Nam Khánh - đơn vị đang kinh doanh và phân phối sản phẩm này thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên đã phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi trên địa bàn Hà Nội thuốc viên nén bao phim Clavophynamox 1000 bị đình chỉ.

Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề về việc đình chỉ và thu hồi loại thuốc nói trên và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thu hồi của các cơ sở có kinh doanh, sử dụng loại thuốc viên nén bao phim Clavophynamox 1000 có số lô nói trên.

Với các đơn vị y tế trong ngành, cơ sở y tế ngoài công lập, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc, Sở Y tế yêu cầu khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Hà Nội huy động gần 8.000 cán bộ tham gia coi thi

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Hà Nội có 13 trường đại học và học viện tham gia, bao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Nội vụ Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung, trường Đại học Lâm nghiệp, trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, trường Đại học Y tế công cộng, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải; trường Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quản lý Giáo dục.

Theo ông Phạm Văn Đai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Hà Nội có 125 điểm thi; 3.119 phòng thi. Tổng số có 7.755 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia công tác coi thi, trong đó, có 3.718 cán bộ, giảng viên trường đại học; 4.037 cán bộ, giáo viên trường phổ thông. Ngoài ra còn có 1.376 nhân viên, an ninh, trật tự viên phục vụ tại các điểm thi.

Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh internet.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất ở các điểm thi; kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; công tác in sao đề thi (Đại học Bách khoa Hà Nội), bảo vệ đề thi; tổ chức coi thi; tổ chức chấm thi…Đồng thời, phối hợp tốt với các Sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện tốt các công tác như: An ninh trật tự; giao thông; điện; vệ sinh môi trường… trong kỳ thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, TP Hà Nội đã lên kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi từ khâu in sao đề thi, trật tự an toàn giao thông. Công an thành phố đặc biệt chú ý và kiểm soát tình trạng gian lận kỳ thi. Qua rà soát các trang website, công an thành phố đã phát hiện 2 trang website rao bán các thiết bị gian lận như: Bút gắn camera, đồng hồ quét camera... tại quận Cầu Giấy và phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý kịp thời những trường hợp trên. Công an thành phố cũng khẳng định, sẽ thực hiện tốt công tác phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan và các địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi.

Cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, công tác hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tham gia kỳ thi cũng được Ban Chỉ đạo quan tâm và tập trung triển khai. Theo đó, Thành đoàn Hà Nội đã hoàn thành tuyển chọn và tập huấn cho 12.000 tình nguyện viên từ 32 trường đại học và tổ chức đoàn các cấp, trong đó, trang bị áo, mũ, thẻ tình nguyện viên.

Hà Nội: Thiếu nữ xinh đẹp tử vong trong phòng trọ

Ngày 18/6, Công an quận Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ vụ một cô gái được phát hiện tử vong tại phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện chiều 17/6, tại một phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Nghi can Nguyễn Duy Cường.

Nạn nhân được xác định là V.T.Q.T. (19 tuổi, quê huyện Lý Nhân, Hà Nam). Một số người dân trong khu trọ thông tin, T. được đánh giá là cô gái có ngoại hình xinh xắn.

Phát hiện vụ việc, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã báo cáo Công an quận Hoàng Mai, đồng thời phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm.

Một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai xác nhận vụ việc trên và cho biết, thời điểm được phát hiện, cô gái 19 tuổi đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Quá trình truy xét, cảnh sát bước đầu xác định nghi can gây án là Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai). Sau khi gây án, Cường bỏ lên gần khu vực biên giới, sau đó đến trụ sở công an ở Lạng Sơn đầu thú.

Nguyễn Duy Cường sau đó được di lý từ Lạng Sơn về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang lấy lời khai của nghi phạm này để làm rõ vụ việc.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 18/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.