Thứ sáu, 26/04/2024 03:36 (GMT+7)

Tin nóng: Nổ mìn tại công trường Cao Bằng, 4 người thương vong

Duy Dương -  Thứ năm, 23/08/2018 13:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 22/8, tại km18 + 800 thuộc xóm Nà Chia, xã Lương Can, huyện Thông Nông (Cao Bằng) xảy ra một vụ tai nạn nổ mìn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Chiều 23/8, trả lời PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Riêu Văn Toàn - Chánh văn phòng UBND huyện Thông Nông (Cao Bằng) xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua (22/8) khiến 3 người tử vong.

Theo ông Toàn, sự sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 22/8 tại KM 18+800 đến km20 (thuộc xóm Nà Chia, Xã Lương Can).

Khi đó, doanh nghiệp Bình Phương đang thực hiện khắc phục phá đá mái ta luy đường tỉnh 216 thì xảy ra tai nạn lao động làm 4 công nhân thương vong. Trong đó  3 người chết, 1 người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Cao Bằng.

Tất cả nạn nhân đều là người địa phương và là công nhân của doanh nghiệp Bình phương. Nguyên nhân ban đầu xác định là do sét đánh tác động gây nổ mìn.

Ba người tử vong được xác định là Lý Dào Th. (SN 1983), Triệu Tạ H. (SN 1990) và Triệu Văn Ph. (SN 1997). Người bị thương là anh Lý Văn Kh, (SN 1996). 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện đã có mặt tại hiện trường và báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, y tế huyện thực hiện các biện pháp cứu người bị nạn và bảo vệ hiện trường, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn.

Bước đầu UBND huyện hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 8,4 triệu đồng từ nguồn bảo trợ xã hội, hội chữ thập đỏ, quỹ hỗ trợ người nghèo.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tuc có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh.

Bạn đang đọc bài viết Tin nóng: Nổ mìn tại công trường Cao Bằng, 4 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.