Thứ năm, 25/04/2024 19:02 (GMT+7)

Hạ tải ba cây 'quái thú' để vận chuyển ra Hà Nội

QUỐC HUY -  Thứ sáu, 13/04/2018 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế trả lại ba cây "quái thú" cho ông Kiều Văn Chương sau khi xác minh rõ nguồn gốc. Hiện ba cây đa khủng này đang được các công nhân tiến hành cắt gọt, hạ tải.

Liên quan đến việc xe chở 3 cây gỗ lớn trên Quốc lộ 1A bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ. Ngày 13/4, ông Đặng Văn Kiệm - Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này đã hoàn thành việc xác minh hồ sơ gốc của cả ba cây nói trên và đã tiến hành giao lại cho chủ cây.

Ba cây quái thu bị CSGT Phú Lộc ( Huế) bắt giữ khi vận chuyển ngang nhiên trên đường.

Theo đó, sau khi Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT) xác minh rõ một cây còn lại nằm tại vị trí tọa độ 0492321-1424170 trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Điệp (ở thôn Xuân Nguyên, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng) chứ không phải nằm trong vườn của bà H'Yô Na Buôn Yă (ở xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) như trong hồ sơ mà ông Chương đã cung cấp.

Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế đã xử phạt hành chính ông Chương số tiền 750.000 đồng do vi phạm Khoản 1, Điểm b, Điều 24, Nghị định 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và tiến hành trao trả lại ba cây "quái thú" này.

Chủ cây huy động cả xe cẩu cỡ lớn để phục vụ việc hạ tải.

Để tiếp tục vận chuyển ba cây đa sộp ra Hà Nội, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế yêu cầu chủ cây phải cắt tỉa cây cho đúng chiều cao, chiều dài và tải trọng cho phép. Đồng thời, phải dùng các xe siêu trường siêu trọng và có đầy đủ giấy phép, nếu không thì phải có giấy phép lưu hành đặc biệt. Phương tiện phải chạy với tốc độ quy định trong giấy phép, phải có báo hiệu kích thước của hàng và trong trường hợp cần thiết phải bố trí người chỉ dẫn giao thông để bảo đảm an toàn.

Theo ghi nhận của PV, sau khi được trả lại thì cả 3 cây “quái thú”, chủ 3 cây này đã thuê công nhân tiến hành hạ tải 3 cây cổ thụ để tiếp tục hành trình vận chuyển ra Hà Nội.

Mọi công việc đang được thực hiện gấp rút  để vận chuyển ra Hà Nội.

Hai chiếc xe cẩu cỡ lớn cũng được thuê để phục vụ việc hạ tải và chuẩn bị vận chuyển các cây “quái thú” lên xe trước khi khởi hành đến nơi tập kết mới.

Bạn đang đọc bài viết Hạ tải ba cây 'quái thú' để vận chuyển ra Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.