Thứ năm, 18/04/2024 09:28 (GMT+7)

Thu hoạch gần 4 tấn cá tại giải câu cá ở Thanh Hóa

MTĐT -  Thứ sáu, 15/06/2018 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

330 cần thủ đến từ 50 đội câu trong nước và quốc tế mang đến bất ngờ với tổng số cá thu được lên đến 4 tấn - con số kỷ lục của các mùa giải FLC từ trước đến nay.

Ngày 13/6, “Giải câu cá Quốc tế FLC 2018” vừa diễn ra tại khu vực hồ rộng 4 ha phía sau khách sạn 15 tầng FLC Grand Hotel - một hạng mục nghỉ dưỡng xuất sắc của  Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Cuộc thi đầy gay cấn kéo dài gầ 4 tiếng đồng hồ, khoảng 330 cần thủ đến từ 50 đội câu trong nước và quốc tế mang đến bất ngờ với tổng số cá thu được lên đến 4 tấn.

Địa điểm thi là khu vực hồ rộng 4 ha phía sau khách sạn 15 tầng FLC Grand Hotel.

Đa phần các cần thủ đều giàu kinh nghiệm và kỹ thuật, từ việc buộc mồi, nặn bột, thả câu… và tạo ra một màn đấu trí cuốn hút người xem. Với tiêu chí tính giải là khối lượng cá thu được, các cần thủ phải tính toán, xác định mục tiêu, vận dụng linh động nhiều chiến thuật để câu được những chú cá to, có số cân lớn.

Kết thúc buổi thi, cần thủ Lê Tiến Sỹ – đến từ “Hội câu tay xứ Thanh”, giành chiến thắng với 26,35 kg cá - đoạt phần thưởng có tổng trị giá lên tới 35 triệu đồng.

Người về thứ hai là cần thủ đến từ “CLB câu cá Nguyệt Viên” - Nguyễn Quyết Thắng, đạt 22,03 kg cá, nhận giải thưởng hơn 20 triệu đồng. Giải ba với phần thưởng có tổng trị giá 10 triệu đồng thuộc về cần thủ Ngô Văn Chỉnh - một thành viên đến từ “CLB câu cá đất Cảng – Hải Phòng”, anh câu được là 21,04 kg cá.

Cần thủ Cù Văn Thanh nhận được giải thưởng cho thí sinh câu được con cá to nhất, có trọng lượng 4,53 kg. Thí sinh nhỏ tuổi nhất là 15 tuổi, đến từ “CLB câu cá Sơn Tây”.  Ngoài ra, để động viên và cổ vũ tinh thần người chơi, 25 giải khuyến khích đã được trao cho các cần thủ có thành tích cao.

Những cần thủ đạt giải khuyến khích hào hứng chụp ảnh cùng nhau.

Sau cuộc thi, toàn bộ 4 tấn cá đều được ban tổ chức thả về hồ nước. Đại diện ban tổ chức cho biết: “Theo quy chế giải đấu, người dự thi phải tuân thủ các nguyên tắc như mồi câu không độc hại, giỏ đựng cá để giữ cá dưới mặt nước trong suốt thời gian câu… Tất cả nhằm mục đích bảo vệ môi trường”.

Không dừng lại ở màn tỉ thí, sau cuộc thi, các cần thủ được thư giãn, nghỉ ngơi tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. “Giải câu cá Quốc tế FLC 2018” không chỉ mang đến sân chơi lý thú cho những người đam mê câu cá mà còn là cơ hội để các cần thủ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm quần thể nghỉ dưỡng này.

Lực lượng cần thủ hùng hậu chụp ảnh kỷ niệm trước sảnh FLC Grand Hotel Sầm Sơn.

Giải câu cá lần thứ 5 được Tập đoàn FLC tổ chức là một giải đấu có quy mô lớn, được chuẩn bị kỹ lưỡng, thu hút sự quan tâm của các cần thủ trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Văn An - cổ động viên đến từ Thanh Hoá chia sẻ: “Đây là sân chơi bổ ích cho những người đam mê bộ môn này như chúng tôi. Tôi nhất định sẽ đăng ký tham gia vào mùa giải tới của FLC”.

Bạn đang đọc bài viết Thu hoạch gần 4 tấn cá tại giải câu cá ở Thanh Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.