Thứ năm, 28/03/2024 16:38 (GMT+7)

Thành phố Thủ Dầu Một: Phát loa và tặng khẩu trang y tế cho khách

Duy Chí -  Thứ sáu, 31/01/2020 16:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong đó vấn đề cấp bách hàng đầu là phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus Corona...

Ngày 31-1 ông Nguyễn Văn Đông, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ – Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chủ trì phiên họp Ban Thường vụ với nhiều nội dung quan trọng như bảo đảm công tác giao nhận quân; bảo đảm an ninh trật tự; theo dõi, chỉ đạo các hoạt động lễ hội quan trọng. Trong đó vấn đề cấp bách hàng đầu là phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus Corona...

Khách tham quan Lễ Hội Vía Bà Bình Dương rằm tháng giêng sẽ được tặng nước uống, khẩu trang y tế phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona

Ông Đông cho biết: Thành phố Thủ Dầu Một là địa phương có rất đông doanh nghiệp, người lao động trong và ngoài nước đến sinh sống, làm. Trong đó quốc tịch Trung Quốc gần 4.000 người. Hiện chưa có thông tin cũng như chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm hoặc nhiễm virus Corona gây viêm phổi cấp.

Thành phố Thủ Dầu Một thực hiện đúng các yêu cầu, kịch bản ứng phó với diễn biến dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus Corona mà UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng. Cụ thể như với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thì tại cửa khẩu, cơ quan chức năng đã thực hiện công tác kiểm soát, phân loại theo kịch bản ứng phó chung.

Trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tất cả các địa phương, cơ quan, đoàn thể trực thuộc thành phố phải tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phòng tránh bệnh viêm phổi cấp do nhiễm virus Corona. Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm virus lập tức cách ly theo đúng kịch bản đã được UBND tỉnh triển khai theo hướng dẫn của Bộ Y tế là y tế tại chỗ, Điều trị tại chỗ...

Thành phố đã chuẩn bị phương án ứng phó với nhiều cấp độ khác nhau theo hướng y tế tại chỗ, điều trị tại chỗ và hậu cần tại chỗ

Đặc điểm nổi bật của tỉnh Bình Dương nói chung và Thành phố Thủ Dầu Một nói riêng là sau Tết Nguyên Đán, du khách thập phương về rất đông dự Lễ Hội Vía Bà, xem Cộ Bà. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành phố Thủ Dầu Một phải theo dõi sát sao tình hình, diễn biến dịch bệnh và báo cáo kịp thời khi có tình huống bất thường nhằm có kế hoạch xử lý hiệu quả.

Từ kế hoạch trên lãnh đạo Thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo Lễ hội Chùa Bà Bình Dương, Ban Quý tế Miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương liên tục thông tin, thông báo, hướng dẫn trên hệ thống loa phát thanh về các biện pháp phòng chống dịch như không tập trung đông người khi đi lễ chùa; không nên tập trung vào giờ cao điểm sẽ gây ùn tắc, quá tải, mất trật tự... Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tặng khẩu trang y tế phòng chống dịch cho du khách thập phương đến tham qua lễ hội cùng với nước uống, khăn lạnh; thanh niên tình nguyện lập cá điểm hướng dẫn, hỗ trợ du khách khi có nhu cầu...

Các hoạt động lễ hội trên địa bàn vẫn diễn ra bình thường

Công tác thông tin tuyên trường đang được các địa phương, các ngành phối hợp thực hiện theo khuyến cáo của Ngành Y tế. Lãnh đạo Thành phố theo dõi sát các diễn biến, khi phát hiện trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm cúm sẽ thực hiện theo kịch bản:

  1. Khi chưa phát hiện ca nhiệm cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các bện pháp phòng trách dịch bệnh. Khuyến cáo người dân không đến nơi tập trung đông người, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.
  2. Khi có ca nhiễm, hoặc nghi nhiệm lập tức cách ly. Tập trung xử lý theo hướng: y tế tại chỗ, điều trị tại chỗ, hậu cần tại chỗ...
  3. Trường hợp dịch bệnh lây lan Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh sẽ triển khai các hiện pháp ứng phó cũng theo hướng cách ly và y tế tại chỗ.
Bạn đang đọc bài viết Thành phố Thủ Dầu Một: Phát loa và tặng khẩu trang y tế cho khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới