Thứ sáu, 26/04/2024 02:01 (GMT+7)

Thanh Hóa: Cháy lớn nhà máy bánh kẹo Tràng An, 3 công nhân mất tích

MTĐT -  Chủ nhật, 24/12/2017 12:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một vụ cháy lớn ở Công ty CP Bánh kẹo Tràng An 3 tại Thanh Hóa. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu vực nhà xưởng, nhiều gian hàng, nhà kho khác và 3 công nhân nghi mắc kẹt trong đám cháy.

Vào khoảng 6h ngày 24/12, tại nhà máy sản xuất thuộc công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An 3 (khu A, KCN Bỉm Sơn, thuộc TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ cháy lớn.

Theo những người dân địa phương, vào buổi sáng, mọi người vừa ngủ dậy thì nhìn thấy công nhân nhà máy vẫn đến làm việc bình thường. Khoảng 30 phút sau, người dân thấy lửa bắt đầu bốc cháy, công nhân tháo chạy tán loạn thoát ra ngoài.

Theo những nhân chứng cho biết, thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy ở khu vực nhà xưởng, sau đó nhanh chóng lan sang nhiều gian hàng, nhà kho khác.

"Do là công ty sản xuất bánh kẹo, nhiều đồ dễ cháy nên chỉ ít phút sau, chúng tôi thấy lửa bùng cháy dữ dội, khói đen bốc cao ngút, rất nhiều công nhân hoảng loạn chạy ra từ đám cháy"- một người dân cho hay. 

Nhận được tin báo, Phòng CS PCCC số 3 đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng phương tiện đến chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, cộng với gió lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ông Mai Đình Lâm, Phó Chủ tịch TX.Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cho biết: "Trước đó có thông tin 3 công nhân nghi bị mắc kẹt trong đám cháy, tuy nhiên qua kiểm tra hiện vẫn chưa tìm thấy 3 công nhân này, chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm".

Do ngọn lửa lan quá nhanh, bên trong công ty lại có nhiều vách ngăn, gặp tiết trời hanh khô, gió lớn cộng với nguyên liệu dễ bén lửa nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. 

Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Vẫn còn 3 công nhân (2 nữ, 1 nam) bị mắc kẹt trong đám cháy. Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC đang huy động người và máy xúc, các chiến sĩ mang theo bình ô-xy vào trong đám cháy để tìm kiếm những người mắc kẹt. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu vực nhà xưởng, nhiều gian hàng, nhà kho khác, diện tích bị cháy là gần 1.500m2, ước tính thiệt hại lên tới gần 10 tỷ đồng.

Đến 11h30, ông Mai Đình Lâm, Phó Chủ tịch TX.Bỉm Sơn cho biết: "Hiện, đám cháy tại nhà máy bánh kẹo đã được dập tắt hoàn toàn. Trước đó có thông tin 3 công nhân nghi bị mắc kẹt trong đám cháy, tuy nhiên qua kiểm tra hiện vẫn chưa tìm thấy những người này, chúng tôi vẫn đang khẩn trương tìm kiếm".

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Cháy lớn nhà máy bánh kẹo Tràng An, 3 công nhân mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.