Thứ bảy, 20/04/2024 18:53 (GMT+7)

Sưu tầm kỉ vật liên quan đến các cựu binh của hai phía Mỹ - Việt Nam

Cẩm Anh -  Thứ sáu, 12/07/2019 12:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuộc vận động được tổ chức theo sự khởi xướng đề xuất của Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng nhằm chung tay làm lành những vết thương chiến tranh và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời hòa bình.

Sau khi quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam được bình thường hóa, thông qua các tổ chức phi Chính phủ và Chính phủ Mỹ, nhiều cựu binh Mỹ cùng thân nhân gia đình họ đã trở lại thăm Việt Nam, mang theo các kỷ vật và di vật chiến tranh để trao trả cho phía Việt Nam. Trong đó, có tư liệu về nội dung cuốn nhật ký nổi tiếng “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” (bản gốc hiện đang lưu trữ tại Mỹ).

Tại cuộc ra mắt “Nhật ký bằng tranh của họa sĩ Lê Đức Tuấn - Trở về từ phía bên kia”, được tổ chức vào ngày 17/9/2010, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hồi đó, ngài Michael Michalak đã trao bổ sung 3 bức tranh còn thiếu trong cuốn ký họa của Lê Đức Tuấn. Một ví dụ khác: Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam do một cựu binh Mỹ là Patrick Mc Makin từng tham chiến ở Việt Nam từ năm 1969 đến năm 1970, trao lại thông qua Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng ngày 12/7, Ban tổ chức chương trình Gặp mặt  nhân chứng lịch sử và giới thiệu cuốn sách "Phi công Mỹ ở Việt Nam” - phiên bản tiếng Anh đã phát động cuộc vận động Sưu tầm Kỷ vật, Di vật và Tư liệu liên quan đến các cựu binh Mỹ và Việt Nam.

Tháng 6/2012, ông Ira Robert Frazure - một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam đã thông qua Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trao lại cho Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nhân chuyến thăm Việt Nam tháng 6/2012, những di vật của liệt sĩ Liệt sĩ Vũ Đình Đoàn cho thân nhân gia đình ở Hải Dương…

Thực tế, trong những năm qua, đã có hàng ngàn Kỷ vật, Di vật, Tư liệu quý mang giá trị nhân văn và thiêng liêng, đã được các cựu binh Mỹ trao lại cho các Bảo tàng của Việt Nam và thân nhân các gia đình liệt sĩ ở khắp các địa phương, tỉnh thành trên cả nước…

Nhân kỷ niệm 75 năm lịch sử quan hệ Việt – Mỹ (1944 – 2019) và tiến tới kỷ niệm 45 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam (1975 – 2020), theo sự khởi xướng đề xuất của Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng, để chung tay làm lành những vết thương chiến tranh, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người vẫn còn mang chịu nỗi đau chiến tranh giữa thời bình; Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam, Quỹ Mãi mãi tuổi 20, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam và Nhóm “Trái tim người lính” phối hợp phát động cuộc vận động sưu tầm hiến tặng Kỷ vật, Di vật và Tư liệu liên quan đến những cựu binh Mỹ và Việt Nam.

Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng là người khởi xướng đề xuất sưu tầm, hiến tặng kỷ vật chiến tranh.

Ban Tổ chức cuộc vận động mong muốn nhận được sự ủng hộ sưu tầm, hiến tặng kỷ vật - di vật và tư liệu từ phía các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, thân nhân các gia đình Thương binh liệt sỹ trong cả nước.

Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ mở chuyên mục “Những kỷ vật chiến tranh và góc nhìn đa chiều”; đồng thời, bảo trợ truyền thông cho các nhân vật, sự kiện, liên quan đến cuộc vận động sưu tầm nêu trên.

Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” sẽ thành lập Hội đồng Sưu tầm và Biên soạn bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam tuyển tập” dày hàng ngàn trang in khổ lớn, do Nhà văn Đặng Vương Hưng làm Chủ biên. Bộ sách sẽ quy tụ những tác phẩm nhật ký thời chiến hay nhất từ trước tới nay. Đồng thời, sử dụng các câu chuyện giá trị phi vật thể của các Kỷ vật, Di vật và Tư liệu mới sưu tầm được để biên soạn, xuất bản các ấn phẩm cho “Tủ sách Mãi mãi tuổi 20”.

Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam sẽ khai thác, sử dụng những kỷ vật và câu chuyện đặc biệt liên quan đến kỷ vật và nhân chứng của cuộc chiến tranh Việt Nam trong series chương trình “Những giải mã mang tên Việt Nam” (bản quyền thuộc Đài truyền hình Việt Nam).

Ban tổ chức chia sẻ về nội dung cuộc vận động hiến tặng, sưu tầm kỷ vật. 

Các Kỷ vật, Di vật và Tư liệu sau khi được hiến tặng, sẽ được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hỗ trợ bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ cho các thế hệ sau. Đồng thời, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sẽ phối hợp với các cơ quan, cá nhân liên quan thu thập, kết nối, tìm kiếm thông tin để trao trả lại kỷ vật của những người lính Việt Nam hiện đang được lưu trữ tại Mỹ và trao trả kỷ vật của những người lính Mỹ hiện đang lưu trữ tại Việt Nam.

Kết thúc đợt I của cuộc vận động, các kỷ vật, di vật và tư liệu này sẽ được tổng hợp, trưng bày trong chuỗi các triển lãm do các cơ quan Lưu trữ của Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp thực hiện tại hai nước, hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam (30/4/1975 - 30/4/2020).

Thời gian tiếp nhận hiện vật:

Đợt 1: từ 15/7/2019 đến 30/4/2020.

Địa chỉ tiếp nhận các Kỷ vật, Di vật và Tư liệu:

1.Trung tâm Lưu trữ quốc gia III: 34 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 02437629791 hoặc 02437626620;

2.Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam: 1802A, Cao ốc M3 M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; Hotline: 0912 233 702;

3.Nhóm CCB “Trái tim người lính”: Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng (ĐT: 0913 210 520, facebook Đặng Vương Hưng, Email: [email protected]); hoặc Đại tá, Nhà báo Ngô Văn Học (ĐT: 0986 786 626, facebook Ngô Văn Học);

4.Nhà báo Trần Thu Trang - Chương trình “Những giải mã mang tên Việt Nam” – Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam – 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội – Hotline: 0973457673 / 0988121202;

Bạn đang đọc bài viết Sưu tầm kỉ vật liên quan đến các cựu binh của hai phía Mỹ - Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất