Thứ năm, 25/04/2024 05:33 (GMT+7)

Sôi động Hội Cầu Vồng và Đại hội TDTT huyện Tân Yên lần thứ VIII

MTĐT -  Thứ ba, 14/02/2017 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Sáng 12- 2, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) long trọng tổ chức Hội Cầu Vồng lần thứ IV và khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VIII, năm 2017 với chủ đề “Đất lưu truyền văn võ - Xuân hội tụ anh hùng”.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Văn Thái, Lê Ánh Dương; Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện,  thành phố. 

Trên địa bàn huyện Tân Yên hàng năm vẫn diễn ra lễ hội đình Vồng tại xã Song Vân với tính chất đặc trưng là vinh danh vùng đất văn - võ. Kể từ năm 1998, UBND huyện quyết định tổ chức lễ hội Cầu Vồng định kỳ 5 năm một lần quy mô cấp huyện. Năm nay kết hợp với khai mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII nên quy mô hội hoành tráng và mang đậm bản sắc văn hóa, thể thao vùng đất, con người Tân Yên. 

Mở đầu là phần diễu, rước của gần 3 nghìn người thuộc 34 khối cơ quan, đơn vị, địa phương mang những biểu tượng, đặc trưng riêng. Tiêu biểu như rước cờ Tổ quốc, cờ thể thao, ảnh Bác Hồ, biểu tượng Đại hội TDTT. Xã Phúc Sơn rước bài vị Nàng Giã đại thần, xã Song Vân rước thần tích đình Vồng, xã Việt Lập rước thần tích Lăng Phục chân đường, xã Liên Chung rước thần tích đình Vường, xã Cao Thượng rước Bằng di tích Quốc gia đặc biệt... 

Tại buổi lễ, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống (ngọn lửa được lấy tại các điểm di tích: Đình Lý Cốt (Phúc Sơn), đình Hả (Tân Trung), đền Trũng (Ngọc Châu), đình Vồng (Song Vân), đình Nam Thiên (thị trấn Nhã Nam), lăng Phục Chân Đường (Việt Lập). 

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch UBND huyện Dương Ngô Mạnh trình bày nhấn mạnh: Tân Yên thuộc đất Cầu Vồng xưa, còn gọi là Yên Thế hạ được định danh với câu phương ngôn "Trai Cầu Vồng Yên Thế ", là nơi địa linh, nhân kiệt, biểu trưng của tinh thần thượng võ, trai tài, gái đảm. Miền đất này từng xuất hiện những văn thần, võ tướng lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu như: Đề Nắm, Đề Thám và nghĩa quân Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước”; 11 tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...Tại buổi lễ, đại biểu, du khách được tham quan nhà truyền thống, các di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu. 

Nét mới của hội nằm ở chương trình nghệ thuật có thời lượng 40 phút với chủ đề "Tân Yên hội tụ và phát triển" gồm 3 phần chính: “Bốn phương hội tụ, mừng sắc xuân trên đất Cầu Vồng”, “Hào khí đất Cầu Vồng”, “Tân Yên hội nhập và phát triển”. Cùng đó là các màn tấu trống, biểu diễn võ thuật, diễn xướng giàu bản sắc, tạo thành đợt sinh hoạt văn hóa, thể thao có quy mô lớn, huy động đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ trong huyện tham gia. Tại Đại hội TDTT lần này, Tân Yên  đưa vào thi đấu 17 môn, trong đó thi đấu trước Đại hội 4 môn. Khuôn khổ buổi lễ có thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân tộc như: Đi cà kheo, nhảy bao bố, tổ tôm điếm, cờ bỏi, cờ người, thổi cơm thi, đi cầu khỉ, chơi đu, trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, nghề truyền thống, liên hoan văn nghệ công nhân viên chức, giao lưu thơ, bóng chuyền hơi, bóng đá nữ... 

Buổi lễ đã để lại dấu ấn cho đông đảo đại biểu, tầng lớp nhân dân và du khách tham dự, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về văn hóa - thể thao- du lịch. Qua đây giáo dục, bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, vùng đất, con người, tôn vinh, khích lệ thành tích của các VĐV, HLV thể thao; khích lệ động viên lớp lớp thế hệ Tân Yên hôm nay kế thừa, phát huy truyền thống đất Cầu Vồng, xây dựng quê hương giàu mạnh. Hội Cầu Vồng diễn ra hết ngày 13-2. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên thắp lửa truyền thống khai mạc ngày hội.

Tiết mục đồng diễn 

Rước hồng kỳ 

Nghi thức rước 

Đông đảo nhân dân, học sinh, du khách dự ngày hội.

                                                                       Theo Báo BắcGiang

Bạn đang đọc bài viết Sôi động Hội Cầu Vồng và Đại hội TDTT huyện Tân Yên lần thứ VIII. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành