Thứ tư, 24/04/2024 22:02 (GMT+7)

Quảng Bình: 4 tàu cá của ngư dân bị bốc cháy

MTĐT -  Thứ bảy, 25/11/2017 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bốn tàu cá đang neo đậu tại khu vực cửa Ròon bất ngờ bốc cháy, phải mất hơn 30 phút ngọn lửa mới được dập tắt.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/11, tại khu vực cửa lạch Roòn thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch; 4 tàu cá của ngư dân đã bất ngờ bị bốc cháy, may mắn không có thiệt hại về người.

Các tàu cá bị cháy gồm tàu QB 93019 TS của ông Nguyễn Văn Hùng; tàu  QB 93519 TS của ông Nguyễn Ngọc Thành cùng trú ở xã Cảnh Dương; và 2 tàu QB 33417 TS của ông Nguyễn Văn Thắng trú ở xã Cảnh Dương và tàu QB 3515 TS của ông Trịnh Văn Vinh, xã Quảng Phú.

Bốn tàu cá của ngư dân bị bốc cháy trong đêm.

Khi sự cố cháy xảy ra, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn, công an và lực lượng chữa cháy huyện Quảng Trạch đã có mặt cùng với người dân tổ chức chữa cháy.

Sau hơn 30 phút, đám cháy ở 4 tàu cá đã được dập tắt, nguyên nhân dẫn đến cháy được xác định là do chập điện.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy không có người trên tàu nên ko có thương vong. Tuy nhiên cả 4 tàu cá đều bị cháy sàn và khoang máy, gây thiệt hại lớn cho ngư dân.

Thời gian gần đây, do biển động, các tàu cá của ngư dân không thể ra khơi, nên phải nằm bừ neo đậu sát nhau. Trên các tàu đang cón chưa nhiên liệu, bởi vậy, sự cố cháy xuất phát từ một tàu bùng lên ngọn lửa đã lan nhanh sang các tàu bên cạnh.

Theo Infonet

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: 4 tàu cá của ngư dân bị bốc cháy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.