Thứ năm, 25/04/2024 22:12 (GMT+7)

Quận uỷ Lê Chân: Đổi mới phương thức lãnh đạo

Nam Phong -  Thứ tư, 08/01/2020 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, quận Lê Chân đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, đáp ứng tiến độ thi công dự án đường Hồ Sen – Cầu Rào 2

Những kết quả đột phá, ấn tượng về kinh tế - xã hội đang đưa quận Lê Chân trở thành điểm sáng của Hải Phòng về sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với nhiều cách làm mới, hiệu quả, gây được hiệu ứng xã hội sâu rộng, gần dân, sát dân, tăng cường giải quyết các vấn đề từ cơ sở.

Năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, quận Lê Chân đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Kinh tế quận tiếp tục phát triển với nhiều chỉ tiêu tăng cao: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.508,364 tỷ đồng (đạt 135% kế hoạch); thu cân đối ước đạt 1.239,12 tỷ đồng (đạt 139% kế hoạch), trong đó thuế ngoài quốc doanh đạt 393,12 tỷ đồng (bằng 112% kế hoạch).

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai được thực hiện hiệu quả, công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, đáp ứng tiến độ thi công, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm: đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, Khu tái định cư A51, Hoàng Huy Commerce… Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường được tập trung thực hiện đạt hiệu quả tốt; nhiều điểm nóng về TTĐH, VSMT, ùn tắc giao thông đã được xử lý…

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nhiều giải pháp giảm hết hộ nghèo toàn quận năm 2019. Đảm bảo công tác quốc phòng – an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận.

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được chỉ đạo triển khai,thực hiện đồng bộ hiệu quả. Duy trì và phát huy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, mô hình toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc.

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, ông Lê Trung Kiên - Bí thư Quận uỷ cho biết kế hoạch thực hiện trong năm 2020: Quận Lê Chân tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển KT – XH, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực triển khai hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KT – XH, quốc phòng – an ninh; thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy, Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 45 – NQ/TW của Bộ chính trị; phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu ngân sách thành phố giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý đầu tư công.

Cùng với đó, quận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động của HĐND quận; làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sơ xây dựng MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Đẩy mạnh nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục xây dựng các mô hình và chương trình mới có sức lan toả sâu rộng.

Bạn đang đọc bài viết Quận uỷ Lê Chân: Đổi mới phương thức lãnh đạo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.