Thứ năm, 25/04/2024 17:20 (GMT+7)

Nhặt rác “không công”

MTĐT -  Thứ hai, 08/04/2019 11:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Họ là những người còn rất trẻ, từ sinh viên đến những bạn đã đi làm và có cả những bạn trẻ nước ngoài cũng tham gia nhặt rác làm sạch môi trường.

Giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn có một nhóm khoảng 30 bạn trẻ hì hục nhặt nhạnh từng đống rác ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM).

Rác sau khi cho vào túi cẩn thận được các bạn tập trung bên vệ đường để chờ xe đến chở đi tiêu hủy.

Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm dọc các tuyến đường ven bờ sông Sài Gòn nhiều người dân tụ tập ăn uống đã bỏ lại túi ni lông, chai nhựa khiến những bãi cỏ nơi đây trở nên nhếch nhác, nhưng chỉ sau hơn 4 giờ đồng hồ các bạn trẻ đã dọn dẹp, trả lại không gian sạch sẽ cho khu vực này.

Trần Khánh Chi (28 tuổi), người đứng ra kêu gọi mọi người tham gia nhặt rác ở Thủ Thiêm, cho biết mọi người kết nối nhau và đến đây thông qua mạng xã hội, điều tích cực là sau khi kêu gọi không lâu thì rất đông các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ, từ một bãi cỏ ngập tràn rác, các bạn trẻ đã dọn dẹp nơi đây trở nên sạch đẹp.

Chi chia sẻ: “Công việc cũng không có gì quá vất vả và luôn có đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho mọi người. Ở TP.HCM còn nhiều nơi ô nhiễm do rác thải, bởi vậy nhóm em dự kiến sau khi dọn sạch rác khu này sẽ tiếp tục đến những nơi khác để dọn dẹp...”.

Được biết, mỗi tuần nhóm dự kiến dành ra từ một đến hai buổi để nhặt rác tại khu Thủ Thiêm, khi những khu vực này sạch thì họ sẽ tìm đến những nơi khác để dọn dẹp tiếp.

Việc nhặt rác cũng khá nguy hiểm vì nhiều người vô ý thức vứt bỏ cả kim tiêm trực tiếp ra bãi cỏ.

Phút nghỉ ngơi của các bạn trẻ, họ san sẻ nhau từng ổ bánh mì để tiếp sức sau một buổi chiều hì hục nhặt rác.

Anya (21 tuổi, Nam Phi) hào hứng nhặt rác làm sạch môi trường cùng các bạn trẻ VN.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Nhặt rác “không công”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.