Thứ bảy, 20/04/2024 13:03 (GMT+7)

Ly, chai nhựa thành chậu hoa phủ xanh con hẻm

MTĐT -  Thứ năm, 13/02/2020 14:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều bãi rác đã trở thành điểm vui chơi, thể dục thể thao của người dân. Những con hẻm đầy rác, vách tường dán đầy các tờ quảng cáo cũng được dọn sạch. Thay vào đó là những cây xanh, chậu hoa.

Thực hiện Chỉ thị số 19 về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” của Thành ủy TP.HCM, nhiều tuyến đường, con hẻm ở TP đã ngày càng sạch đẹp hơn.

Nhiều bãi rác đã trở thành điểm vui chơi, thể dục thể thao của người dân. Những con hẻm đầy rác, vách tường dán đầy các tờ quảng cáo cũng được dọn sạch. Thay vào đó là những cây xanh, chậu hoa.

Một trong những con hẻm sạch đẹp, đầy màu xanh là hẻm 80 Bà Huyện Thanh Quan, khu phố 5, phường 9, quận 3 (ảnh).

Hai bức tường trong hẻm được người dân phủ xanh bằng những chậu cây xanh, hoa kiểng. Các loại ly, chai, can bằng nhựa đã được tái sử dụng thành những chậu hoa cảnh treo trên tường. Từ đó, con hẻm ít bị xả rác hơn.

Mong rằng người dân và chính quyền ở các quận, huyện khác cùng chung tay bảo vệ môi trường để TP có thêm nhiều con hẻm xanh, sạch, đẹp.

Theo PLO

Bạn đang đọc bài viết Ly, chai nhựa thành chậu hoa phủ xanh con hẻm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ