Thứ năm, 18/04/2024 14:21 (GMT+7)

Lạng Sơn: Hội thi 'ND tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường năm 2018'

PV -  Thứ hai, 30/07/2018 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

50 thí sinh đến từ 10 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Lạng Sơn đã mang đến hội thi những thông tin, kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền vận động người dân bảo vệ môi trường tại địa phương.

Tối 26/7, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường.

Không vứt rác bừa bãi; không đổ nước thải chăn nuôi ra kênh rạch; không vứt chai, lọ thuốc trừ sâu trên đồng ruộng... là những thông điệp các đội gửi đến Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường năm 2018".

50 cán bộ hội nông dân cơ sở tham gia thi tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường.

Tham gia hội thi có 10 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên là cán bộ hội nông dân cơ sở, đại diện cho hội nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung các phần thi tập trung vào những vấn đề cụ thể như: các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về bảo vệ môi trường; vấn đề ô nhiễm môi trường; xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường; các bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra; cách thu gom rác thải ở nông thôn; trách nhiệm của nông dân tham gia bảo vệ môi trường…

Trong đó phần thi đầu tiên là phần thi Chào hỏi, các đội giới thiệu qua các câu vè, lời ca, điệu lý, mỗi đội đã mang đến hội thi hình ảnh đẹp của quê nhà, và cả thực trạng của nạn ô nhiễm môi trường đang diễn ra ngay nơi mình sinh sống.

Phần thi thứ hai là phần thi Giải đáp câu hỏi, mỗi đội bốc thăm câu hỏi từ Ban tổ chức sau đó có 5 phút để vừa hội ý vừa trả lời câu hỏi và liên hệ thực tiễn môi trường sống tại địa phương.

Trong phần thi này, các đội đã trả lời rất tốt câu hỏi của Ban giám khảo về những nội dung liên quan đến Môi trường; nhiệm vụ của hội viên, nông dân đối với việc bảo vệ môi trường  nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đội chơi đã thể hiện tốt phần thi của mình.

Tại hội thi lần này, ban tổ chức còn đưa ra những câu hỏi liên hệ thực tiễn môi trường sống tại địa phương. Những hoạt động của con người có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến môi trường sinh thái như thế nào để qua đó giúp các đội chơi và khán giả nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống con người từ đó mà có những thay đổi hành vi trong bảo vệ môi trường.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, giải Nhất thuộc về đội huyện Chi Lăng; giải Nhì thuộc huyện Bình Gia, TP. Lạng Sơn, giải ba thuộc về huyện Văn Lãng, huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, các đội còn lại đạt giải khuyến khích.

Bạn đang đọc bài viết Lạng Sơn: Hội thi 'ND tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường năm 2018'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.