Thứ sáu, 19/04/2024 07:00 (GMT+7)

Hàng loạt cây xanh mới trồng đã chết khô trên đường Nghi Tàm, Hà Nội

MTĐT -  Thứ hai, 17/12/2018 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù mới được trồng, nhưng nhiều cây xanh đoạn từ ngã tư Yên Phụ - Nghi Tàm đến cầu vượt An Dương đang có hiện tượng chết, khô héo.

Nhiều cây xanh được trồng từ đoạn đường Yên Phụ - Nghi Tàm đến chân cầu vượt An Dương - Thanh Niên cách đây không lâu.

Nhưng hiện nay, các cây xanh này đang có hiện tượng chết, khô héo.

Khu vực cầu vượt An Dương, nơi được trồng khá nhiều cây xanh xung quanh để đảm bảo cảnh quan sau khi cây cầu này đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, khá nhiều cây đã có dấu hiệu khô, héo.

Hiếm hoi mới có một cây xanh lá.

Một số người dân gần nơi đây cho hay, những cây xanh này được trồng cách đây khoảng 2 tháng, sau khi tuyến đường và cầu vượt An Dương được thông xe.

Đến nay nhiều cây không thể sống sót.

Cả một đoạn đường gần như không có cây nào còn sống.

Theo quan sát, những trụ gỗ dùng để giữ cho cây không bị đổ được đóng đinh trực tiếp vào thân cây xanh.

Theo Phi Hùng

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Hàng loạt cây xanh mới trồng đã chết khô trên đường Nghi Tàm, Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.