Thứ năm, 25/04/2024 20:53 (GMT+7)

Hải Phòng: Nổ téc xăng khi tiến hành cắt bình, 2 người thương vong

TRIỆU NHẤT -  Thứ hai, 19/03/2018 16:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi đang tiến hành cắt bình téc xăng đã qua sử dụng, téc xăng phát nổ đã khiến 2 người thương vong, một nạn nhân hiện đã tử vong.

Ngày 19/3, trao đổi vói PV, ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch UBND xã Đông Hưng (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tại nạn lao động thương tâm khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 10h45 ngày 19/3, tại cây xăng của ông Hoàng Văn Tuấn (trú tại thông Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng) khi 2 người làm nghề thu mua phế liệu đang tiến hành cắt téc bình xăng đã qua sử dụng thì xảy ra nổ.

Hậu quả, cả 2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 12h cùng ngày, một nạn nhân đã tử vong, nạn nhân còn lại được chuyển đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

Đại diện công an huyện Tiên Lãng cho biết, nạn nhân tử vong được xác định là Chung Thành V. (SN 1976, trú tại phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP.Hải Phòng), nạn nhân bị thương là Nguyễn Xuân Nh. (SN 1987, trú tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng).

Theo chính quyền địa phương, cây xăng của ông Hoàng Văn Tuấn đã dừng hoạt động kể từ năm 2013. Khi ông Tuấn tiến hành thanh lý téc xăng cho các đơn vị thu mua vật liệu, khi 2 người kể trên tiến hành cắt bình thì xảy ra sự việc kể trên.

Sự việc đang được Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Nổ téc xăng khi tiến hành cắt bình, 2 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng