Thứ bảy, 20/04/2024 21:59 (GMT+7)

Hải Phòng: Bức xúc về quản lý và thu tiền tại trường TH Bắc Sơn

Nam Phong - Bùi Hạnh -  Thứ tư, 03/10/2018 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, MT&ĐT điện tử nhận được đơn thư của phụ huynh học sinh trường Tiểu học Bắc Sơn phản ánh về việc trường sử dụng giáo viên có bằng tại chức đứng lớp, thanh lý bàn ghế và thu 1.500.000đ/hs.

Trường Tiểu học Bắc Sơn

Để  xác minh thông tin phản ánh, phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường Tiểu học Bắc Sơn. Tại buổi làm việc, cô Hoàng Thị Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: Việc phản ánh cô giáo Chu Thị Hợi sử dụng bằng tại chức là không đúng sự thật. “cô Hợi có đầy đủ mọi bằng cấp chính quy, năm học 2016-2017, cô Hợi được ký hợp đồng là nhân viên thư viện. Tháng 7/2017, cô Hợi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Hải Phòng. Năm học 2017-2018, cô Hợi được ký hợp đồng là giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm lớp 2E, chất lượng giảng dạy thuộc tốp tốt của nhà trường ”.

Về việc thanh lý bàn ghế của trường cô Hoàng Thị Hương khẳng định: “bàn ghế của trường tích từ 10 năm trước nay mang ra thanh lý 160 bộ, có đốt, cho bác bảo vệ những mảnh mang về làm củi đun, việc này có báo cáo uỷ UBND xã”.

Tuy nhiên khi phóng viên đề nghị nhà trường cung cấp hồ sơ về việc mua bán, thanh lý toàn bộ số bàn ghế trên thì cô Hoàng Thị Hương nói người giữ hồ sơ hiện không có ở trường và hẹn hôm sau sẽ cung cấp.

Về khoản thu 1.500.000 đồng/học sinh, cô Hương khẳng định: “hiện tại trường chưa tổ chức họp phụ huynh, cũng chưa thu và không triển khai thu mà do phụ huynh tự nguyện gửi các cô mua sắm đồ dùng học tập cho học sinh.”

Theo lịch hẹn, hôm sau phóng viên có liên lạc lại với cô Hương để lấy tài liệu và làm rõ thêm một số vấn đề liên quan, cô Hương trả lời: “đã gửi hết tài liệu lên Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện An Dương rồi” và từ chối tiếp phóng viên.

Phóng viên tiếp tục liên hệ đặt lịch làm việc với ông Đặng Tăng Thông - Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện An Dương, Hải Phòng, tuy nhiên, qua điện thoại, ông Thông trả lời  “tôi đang bận họp không tiếp được”?!

Trước thông tin trái chiều trên rất mong các cơ quan chức năng, đặc biệt UBND huyện An Dương, nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ những bức xúc của phụ huynh học sinh về trường Tiểu học Bắc Sơn nêu trên./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Bức xúc về quản lý và thu tiền tại trường TH Bắc Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất