Thứ bảy, 20/04/2024 21:09 (GMT+7)

Hà Nội: Hàng nghìn người chen chân Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2017

MTĐT -  Thứ bảy, 11/03/2017 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Mặc dù người dân chưa được vào khu vực diễn ra Lễ hội nhưng tối 10/3, hàng nghìn người dân Thủ đô vẫn kiên nhẫn đứng đợi chờ tới giờ được vào ngắm hoa.

Tối ngày 10/3, tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản đã chính thức khai mạc với các chương trình nghệ thuật đặc sắc của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Tại lễ khai mạc, các nghệ sỹ Nhật Bản trình diễn các tiết mục biểu diễn ấn tượng như múa trống và múa Nhật Bản...

xen kẽ với các tiết mục ca nhạc về mùa xuân của Việt Nam.

Những mẫu hình rất đặc trưng của đất nước Nhật Bản đã tái hiện giữa lòng Hà Nội trong Lễ hội hoa anh đào.

Theo Ban tổ chức, có 150 cây và 12.000 cành hoa anh đào Nhật Bản khoe sắc ở Hà Nội trong dịp này ở Hà Nội. Số cành hoa anh đào được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của du khách; đồng thời để dự phòng thay thế những cành hoa bị tàn, héo trong thời gian diễn ra triển lãm. Các cành hoa anh đào được nhập về có nhiều cấp độ, cành nở nhiều hoa, cành còn nhiều nụ.

Rất đông người dân Thủ đô đứng ngóng bên ngoài khu vực diễn ra Lễ hội, chờ được vào ngắm hoa. Tuy nhiên, phải tới sáng 11/3, người đân mới có thể được vào khu vực có hoa anh đào thật.

Lực lượng an ninh đã phải rất vất vả để giải thích với người dân vì chưa được vào ngắm hoa trong tối 10/3.

Cây hoa anh đào được vận chuyển bằng đường biển từ Nhật Bản đến Việt Nam, và hàng nghìn cành hoa thì đi đường hàng không.

Ba loại hoa anh đào được trưng bày tại lễ hội có màu sắc trắng, hồng tươi, đỏ và kích cỡ khác nhau, chiều dài từ 1,2 m-1,6 m.

Được chăm sóc bởi chuyên gia nên đa số hoa anh đào đã nở đúng dịp.

Những người may mắn được vào dự khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tranh thủ lưu lại hình ảnh.

Có một số cây hoa nở sớm hơn dự kiến do thời tiết Hà Nội.

Lực lượng an ninh phải liên tục nhắc nhở khách mời nên giữ gìn hoa anh đào, không giật, làm rụng hoa.

Tuy nhiên, một số gốc hoa đào vẫn bị rụng hoa...

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản sẽ kéo dài đến 12/3 tại chân tượng đài Lý Thái Tổ, cạnh Hồ Gươm (Hà Nội).

Theo Dân Trí
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Hàng nghìn người chen chân Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2017. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất