Thứ năm, 28/03/2024 17:46 (GMT+7)

Hà Nội: Hai xưởng nhựa tại Trung Văn bất ngờ bốc cháy trong đêm

Phan Ngân - Trang Triệu -  Chủ nhật, 24/06/2018 13:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 1h30 sáng ngày 24/6, hai xưởng tái chế nhựa tại phố Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến người dân vô cùng hoảng sợ.

Vào khoảng 1h30 sáng ngày 24/6, nhiều người dân phố Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ thấy mùi khét phát ra tại khu vực hai xưởng tái chế nhựa gần ngõ 125. Thấy vậy người dân tá hỏa chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện khu nhà xưởng của ông Đào Đăng Khỏe đang bốc khói, lửa âm ỉ cháy và bắt đầu lan ra xung quanh. 

Ngọn lửa cháy mỗi ngày một lớn và bốc lên ngùn ngụt bên trong xưởng sản xuất, thiêu rụi toàn bộ máy móc. 

Địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn (vị trí khoanh đỏ)

Khoảng 1h30 sáng ngày 24/6, hai xưởng tái chế nhựa tại phố Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tuy nhiên, do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa càng bốc lên dữ dội, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lửa lan sang cả xưởng nhựa bên cạnh. 

Ngay sau khi phát hiện ra vụ cháy, người dân đã nhanh chóng thông báo lực lượng Cảnh sát PCCC.

Nhận được tin báo, ít phút sau lực lượng PCCC khu vực đã có mặt và nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng bốc lên dữ dội, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lửa lan sang thiêu rụi cả xưởng nhựa bên cạnh. 

Vụ cháy khiến toàn bộ phần mái của xưởng nhựa đổ sập và nhiều vật dụng cháy đen do bị ngọn lửa thiêu rụi.

Toàn bộ máy móc, vật dung và hàng hóa bên trong hai xưởng nhựa đã bị cháy rụi.

Không có thiệt hại về người, còn tài sản, máy móc thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng

Khoảng 3h30 đám cháy được dập tắt.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ngay trong đêm Chủ tịch UBND phường Trung Văn đã có mặt để chỉ đạo kịp thời.

Trao đổi với PV, ông Phùng Mạnh Dũng (Chủ tịch UBND phường Trung Văn) cho biết: "Đám cháy bắt đầu được phát hiện lúc 1h30 sáng ngày 24/6, đến khoảng 3h30 đám cháy được dập tắt. Vụ cháy xảy ra tại hai nhà xưởng tái chế nhựa, diện tích khoảng gần 300m2, hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Trước mắt không có thiệt hại về người, còn tài sản, máy móc thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng".

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Được biết, cuối năm 2016 tại phố Đại Linh (phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đã xảy ra vụ cháy tại một xưởng chế biến nhựa và túi nilon của 3 gia đình với diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông, sau đó lan sang 2 xưởng khác.

Như vậy, nguyên nhân xảy ra vụ cháy xưởng nhựa tại phố Đại Linh là do đâu? Liệu hoạt động của xưởng tái chế nhự này có đủ tiêu chuẩn hay không?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có bài viết "Phường Trung Văn-Hà Nội: Bao giờ mới hết cảnh ô nhiễm môi trường?" phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế phế liệu Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khắp các ngõ ngách trong làng đều tràn ngập phế liệu của các hộ kinh doanh sản xuất, tái chế phế liệu. 

Tuy nhiên, tòa soạn vẫn liên tục nhận được thông tin phản ánh từ phía người dân khu vực bởi tình trạng ô nhiễm không khí ngày một nghiêm trọng hơn, nhất là những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Sau đó, để nắm rõ hơn về phương hướng của UBND phường, sáng 8/6, PV làm việc với ông Phùng Mạnh Dũng (Chủ tịch UBND phường Trung Văn). Tại buổi làm việc, ông Dũng thẳng thắn: "Phường đã quá thẩm quyền rồi! Để tránh sự ô nhiễm thì phải đưa những hộ làm nghề vào một khu vực tập trung hoặc cụm công nghiệp, nhưng việc này phường đã quá thẩm quyền, phải cần quận và thành phố vào cuộc".

"Bây giờ cứ chỉ biết kêu thôi chứ đâu làm gì được, phạt thì phạt suốt ngày cũng không hết, vừa rồi báo phản ánh, chúng tôi đã xử phạt 01 hộ rồi" - Chủ tịch UBND phường Trung Văn chia sẻ.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Hai xưởng nhựa tại Trung Văn bất ngờ bốc cháy trong đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.