Thứ sáu, 26/04/2024 04:51 (GMT+7)

Hà Nội: 16 cửa hàng dược bị xử lý vì 'đội giá' khẩu trang

MTĐT -  Chủ nhật, 02/02/2020 21:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến cuối ngày 1/2/2020, lực lượng QLTT đã xử lý 85 cửa hàng vi phạm với tổng số tiền 88.700.000 đồng. Tạm giữ 4.870 khẩu trang có dấu hiệu vi phạm.

Trong những ngày vừa qua, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, các cửa hàng dược đã "đội giá" khẩu trang lên gấp 3, gấp 4 lần để bán ra thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại, Lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế không niêm yết giá, tăng giá bán khẩu trang.

Ngày 2.2, Công an TP Hà Nội cho biết, một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.

Trước đó, ngày 1.2, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp lực lượng quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra, xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do virus Corona gây ra để trục lợi.

Tính đến ngày 1.2.2020, danh sách 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế tại Hà Nội bị xử lý vì đội giá khẩu trang.

Sơ bộ, các lực lượng đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona trong quá trình bán hàng không niêm yết giá. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ số khẩu trang chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ.

Ghi nhận trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, tại nhiều địa phương đã xảy ra hiện tượng thiếu hàng, thu gom, tăng giá các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế phục vụ phòng bệnh.

Cụ thể, tính đến cuối ngày 1/2/2020, lực lượng QLTT đã xử lý 85 cửa hàng vi phạm với tổng số tiền 88.700.000 đồng. Tạm giữ 4.870 khẩu trang có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng để tránh việc "chặt chém" người mua khẩu trang, nước rửa tay.

Lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm việc triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra và kiên quyết xử lý đúng quy định những đối tượng vi phạm.

Huyền Tâm

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: 16 cửa hàng dược bị xử lý vì 'đội giá' khẩu trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.