Thứ sáu, 26/04/2024 11:33 (GMT+7)

Gia Lai: Nhộn nhịp Ngày Cà phê Việt Nam lần III

Hoàng Mai -  Thứ hai, 09/12/2019 20:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ III với chủ đề “Văn hóa thưởng thức cà phê” diễn ra tại Tp.Pleiku từ ngày 8 - 10/12/2019.

Ngày Cà phê Việt Nam 2019 diễn ra từ ngày 8 - 10/12/2019 tại Gia Lai.

Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã gặp gỡ, thúc đẩy giao lưu, hợp tác sản xuất kinh doanh, qua đó thiết lập thị trường tiêu thụ ổn định đối với ngành hàng cà phê của Việt Nam.

Chương trình có 111 gian hàng, trong đó Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức 46 gian hàng trưng bày cà phê; tỉnh Gia Lai tổ chức 65 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm cà phê, giống cà phê và một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, gian hàng ẩm thực, gian hàng triển lãm, giới thiệu về du lịch Gia Lai.

                             Nhiều gian hàng trưng bày cà phê đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau.

 Tại đây, khách tham quan không chỉ được tiếp cận, tìm hiểu về các sản phẩm cà phê, mà còn được chiêm ngưỡng quy trình sản xuất hiện đại, tiên tiến nhất cùng các thao tác kỹ thuật của người pha chế để cho ra một ly cà phê hảo hạng, thơm ngon nhất.

Góp mặt vào sự kiện là hàng chục thương hiệu lớn, có uy tín trong và ngoài nước như: Lamant Café, Nestle, Thu Hà, Vinacafe, King Coffee. Chị Phan Thị Nhật Hạ, đồng sáng lập thương hiệu Cà phê Củi cho biết: “Củi là thương hiệu cà phê hoàn toàn làm bằng thủ công, 100% hạt đều rang bằng củi. Đến với Ngày Cà phê Việt Nam lần này, mình hy vọng sẽ giới thiệu, quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn nữa đến người tiêu dùng. Mình rất vui vì chương trình năm nay được tổ chức ở Gia Lai”.

Chương trình thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương.

Đang thưởng thức cà phê, anh Võ Dương Bảo Luân (Tp.Pleiku) hào hứng: “Tôi đã trông chờ sự kiện này lâu rồi, từ khi có thông báo năm nay sẽ tổ chức tại Gia Lai. Tôi cũng như hầu hết du khách rất thích không gian trưng bày về cà phê nơi đây. Đây là một sự kiện hết sức thu hút, tôi có cơ hội được tham quan, tìm hiểu về nhiều loại cà phê đến từ nhiều tỉnh thành khách nhau. Bên cạnh đó còn được chiêm ngưỡng các thiết bị thiết bị, máy móc chế biến cà phê nổi tiếng, nhất là được thưởng thức những ly cà phê hảo hạng nhất”.

Được biết, đến nay, đã có hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm quy trình pha chế và thưởng thức cà phê miễn phí tại các gian hàng.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Nhộn nhịp Ngày Cà phê Việt Nam lần III. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.