Thứ bảy, 20/04/2024 18:19 (GMT+7)

Gia Lai: Chặng 9 giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 31

A LỰC -  Thứ hai, 22/04/2019 17:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 22/4, giải đua xe Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 31 năm 2019 với chủ đề “Non sông liền một dải” tiếp tục ở chặng đua thứ 9 với lộ trình 36 km vòng quanh quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku).

Tham dự Lễ khai mạc chặng đua thứ 9 có ông Phạm Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng cục Tổng cục TDTT; bà Diệp Bửu Chi, Phó TGĐ đài Truyền hình TP HCM; ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam; bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Trần Đình Hiệp, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai.

Ông Trần Ngọc Nhung – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc chặng 9, ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai cho biết: Tỉnh Gia Lai rất vui mừng, phấn khởi và vinh dự khi được BTC giải chọn làm địa điểm tổ chức Lễ trao giải thưởng chặng 8, thi đấu chặng 9 và xuất phát chặng 10 của cuộc đua cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 31. Đây là cơ hội tốt để nhân dân tỉnh Gia Lai được trực tiếp thưởng thức và chiêm ngưỡng những Cua-rơ xe đạp mang đẳng cấp quốc gia thi đấu tranh tài. Đồng thời cũng là dịp để chúng tôi giới thiệu về đất Gia Lai với nhiều thắng cảnh đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú, con người hiền hòa, nhiệt tình và mến khách. Trong điều kiện của một tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai sẽ cố gắng làm hết sức mình cùng với lòng mến khách và sự mong đợi của người hâm mộ tỉnh nhà.

Giải đua xe Cúp Truyền hình TP.HCM năm nay có 12 đội với 84 tay đua tranh tài.

Sau Lễ khai mạc, BTC tiến hành trao giải thưởng chặng 8 (TP Quy Nhơn – TP Pleiku có chiều dài 168 km). Theo đó, tay đua Nguyễn Quốc Bảo – Dược Domesco Đồng Tháp giữ áo trắng. Tay đua Mirsamad Pourseyed – Tập đoàn Lộc Trời An Giang giữ áo đỏ. Tay đua Lê Nguyệt Minh – TP HCM MM Mega Market giữ áo xanh. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng – Quân Khu 7 giữ áo vàng.

Trước khi tiến hành chặng 9 thì BTC trao giải thưởng ở chặng đua thứ 8 (TP Quy Nhơn – TP Pleiku có chiều dài 168 km).
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bức ảnh cho BTC.

Sau Lễ trao giải chặng 8, 12 đội đua với 84 tay đua bước vào chặng 9 giải đua xe Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 31 năm 2019 với lộ trình 36km (30 vòng x 1,2 km) đua vòng quanh quảng trường Đại Đoàn Kết.

Không khí căng thẳng trước cuộc đua.
Đúng 8 giờ 30, bà Huỳnh Nữ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phất cờ xuất phát cho các tay đua.
84 tay đua bước vào chặng 9 với chiều dài 36 km (30 vòng x 1,2 km) đua vòng quanh quảng trường Đại Đoàn Kết.
Tay đua Lê Nguyệt Minh – TP HCM cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 50 phút 38 giây.

Kết thúc chặng đua thứ 9 cán đích ở vị trí đầu tiên là tay đua Lê Nguyệt Minh – TP.HCM với thành tích 50 phút 38 giây, ở vị trí thứ 2 là Nguyễn Trường Tài – VUS TP.HCM, vị trí thứ 3 là Nguyễn Thành Tâm – Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chiếc áo vàng sau chặng 9 vẫn thuộc tay đua Huỳnh Thanh Tùng – Quân Khu 7.

Ngày mai (23/4) giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM tiếp tục chặng thứ 10 từ TP.Pleiku đến TP.Tuy Hòa với lộ trình 220 km.

BTC trao giải thưởng ở chặng đua thứ 9.
Tay đua Huỳnh Thanh Tùng – Quân Khu 7 vẫn tiếp tục giữ áo vàng ở chặng đua thứ 9.

Với chủ đề “Non sông liền một dải”, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019 xuất phát ngày 13/4 tại Nghệ An. Cuộc đua kéo dài hơn nửa tháng với 16 chặng với tổng chiều dài 1.926 km, quy tụ hơn 80 tay đua trong và ngoài nước đến từ 12 CLB mạnh nhất cả nước.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Chặng 9 giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 31. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất