Thứ bảy, 20/04/2024 07:01 (GMT+7)

Điện Biên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc

MTĐT -  Thứ bảy, 31/03/2018 11:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 30/3, trên địa bàn huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra đợt dông lốc mạnh làm 4 nhà dân ở xã Quài Nưa bị thiệt hại nặng.

Trận dông lốc kèm theo mưa đá thiệt hại về nhà cửa của người dân tại huyện Điện Biên trước đó (tối ngày 22/2). Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Theo ông Quàng Văn Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quài Nưa, vào lúc 12 giờ ngày 30/3, tại xã Quài Nưa bất ngờ xảy ra trận dông lốc mạnh. Dông lốc kéo dài khoảng 1 tiếng, tàn phá cây cối và những ngôi nhà nơi nó đi qua.

Ghi nhận ban đầu, trận dông lốc đã khiến cho 4 nhà dân bị hư hại, trong đó hai nhà dân của ông Quàng Văn Trịnh và Quàng Văn Thủy (trú tại bản Noong Giáng, xã Quài Nưa) bị phá hủy hoàn toàn; 2 nhà dân trong xã bị tốc mái.

Trước tình hình thiên tai bất ngờ, chính quyền xã đã cử cán bộ kịp thời xuống nhà dân để ghi nhận tình hình, thăm hỏi, động viên; huy động hơn 30 thanh niên, đoàn viên đến những nhà bị thiệt hại để dọn dẹp và dựng tạm lại nhà cho bà con; đồng thời tiếp tục thu thập thông tin, thống kê thiệt hại về người, hoa màu, cây trồng vật nuôi.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...