Thứ sáu, 29/03/2024 19:28 (GMT+7)

Danh tính các nạn nhân chết và mất tích do lũ ở Lai Châu

MTĐT -  Thứ hai, 25/06/2018 15:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến nay toàn tỉnh Lai Châu ghi nhận đã có 6 người chết, 11 người mất tích, 5 người bị thương do mưa lũ gây ra.

Mưa lũ vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cập nhật mới nhất từ tỉnh Lai Châu, đến thời điểm này, tỉnh ghi nhận thêm 4 trường hợp nữa mất tích, số người mất tích mới phát hiện đều ở địa bàn huyện Sìn Hồ.

Như vậy đến nay toàn tỉnh có 6 người chết, 11 người mất tích, 5 người bị thương.

Các tuyến quốc lộ vào địa bàn tỉnh Lai Châu hoàn toàn bị cô lập do sạt lở, trong đó tuyến quốc lộ 4D thuộc khu vực đèo Hoàng Liên Sơn có hơn 40 điểm sạt lở lớn nhỏ, với khối lượng hàng vạn mét khối.

Mưa lũ đã làm 54 nhà ở Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên bị ngập nước, đất đá trôi sạt vào trong nhà; gần 220 héc ta lúa bị cuốn trôi, ngập úng; 20 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị cuốn trôi hư hỏng, 10 cột điện bị gãy đổ...

Đặc biệt là các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên bản, liên xã bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tỉnh Lai Châu đang bị cô lập hoàn toàn. Ước thiệt hại về tài sản trên 70 tỷ đồng.

Trước tình hình mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu đang có mặt tại các địa bàn xảy ra thiệt hại như Tam Đường, Sìn Hồ để chỉ đạo công tác khắc phục, cứu hộ, cứu nạn.

Về giao thông, tỉnh đang huy động lực lượng khắc phục, trong đó riêng tuyến QL4D nối Lai Châu với Lào Cai, ngoài lực lượng của Lai Châu, tỉnh Lai Châu đang nhờ Lào Cai cùng hỗ trợ để thông trước tuyến này.

Đối với các nạn nhân bị mất tích, lượng lực cứu hộ cùng nhân dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm. Cùng với tập trung cứu hộ, cứu nạn, khắc phục giao thông, thống kê thiệt hại, tỉnh Lai Châu còn kiểm tra tất cả các địa bàn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để có phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, chủ động ứng phó với các tình huồng thiên tai xảy ra.

Mưa lũ vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho địa bàn tỉnh Lai Châu khi mưa vẫn chưa ngớt và ngày càng nặng hạt.

Danh tính 05 người chết: (ông Hà Văn Chương, 48 tuổi ở bản Noong Thăng xã Phúc Than huyện Than Uyên, do sạt lở đất; bà Phùng Ná Thì, trên 80 tuổi ở bản Chang Chảo Pá xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn, do lũ cuốn; bà Lầu Chờ Sát 63 tuổi ở bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, do đi làm nương bị đá rơi trúng người; 02 người ở bản Tủa Sín Chải xã Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ chết do sạt lở đất đá vào nhà đang xác định danh tính).

Danh tính 12 người mất tích: Bà Lò Thị Òng, 60 tuổi ở bản Vè xã Mường Mít huyện Than Uyên; ông Dương Ngọc Hưng, 58 tuổi trú tại TP Lai Châu, chủ một trại cá xã Sơn Bình huyện Tam Đường; ông Ly Pờ Ti, trên 80 tuổi ở bản Chang Chảo Pá xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn; bà Lò Thị Đấng 36 tuổi; Lò Văn Dũng 14 tuổi; Lò Văn Phim 48 tuổi; Lò Văn Kiếm 14 tuổi; Lò Thị Tăm 12 tuổi ở bản Nậm Há 1 xã Noong Hẻo huyện Sìn Hồ; bà Vàng Thị Họi 54 tuổi, bà Tẩn Thị Đồn 52 tuổi cùng trú tại bản Nà Cuổi xã Căn Co huyện Sìn Hồ; 02 người ở bản Tủa Sín Chải xã Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ).

Lũ lịch sử 50 năm mới trở lại

Theo tính toán, 50 năm qua người dân Lai Châu mới chứng kiến một trận mưa lũ khủng khiếp đến thế. Mưa to kéo dài, tổng lượng mưa đo được trong 36 giờ qua ở những nơi như Nậm Giàng lên đến 462 mm, Căn Co 439mm. Mưa to kéo dài đã khiến lũ quét, đất đá sạt lở, số người thương vong lên đến 22 người, 70 ngôi nhà bị ngập nước cuốn trôi, hàng chục nghìn con gia cầm bị cuốn trôi, 42 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt cuốn trôi hư hỏng…thiệt hại tài sản trên 80 tỷ đồng.

Đặc biệt, giao thông ách tắc khiến tỉnh Lai Châu đang hoàn toàn bị cô lập với các tỉnh bên ngoài. Hiện trời vẫn đang mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra.

Thiệt hại về người trong trận mưa lũ ở Lai Châu một phần do người dân còn chủ quan khi đi lán nương ngủ lại, lũ bất ngờ ập xuống cuốn trôi. Một vài trường hợp khác như đi lùa vịt, ra xem áo cá, nhà sát taluy…

Những gì còn lại sau khi cơn lũ đi qua.

Đặc biệt trong tổng số 17 người chết và mất tích trong trận lũ này có tới 12 người ở các xã của huyện Sìn Hồ. Trong sáng nay  1 hộ gia đình có 4 người chết do bị đất đá sạt lở vùi lấp cả nhà. Trước mất mát lớn này, huyện Sìn Hồ đang tăng cường lực lượng cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Đồng Văn Liệt, Chủ tịch huyện Sìn Hồ cho biết: Do các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng nên công cứu hộ hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, hiện chỉ có lực lượng công an và bộ đội đang tiếp cận các xã bị thiệt hại, còn các lực lượng tăng cường khác vẫn chưa đến được hiện trường.

Trước tình hình mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu, lãnh đạo các địa phương bị thiệt hại đang có mặt tại các địa bàn xảy ra thiệt hại như Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên để chỉ đạo công tác khắc phục, cứu hộ, cứu nạn.

Về giao thông, tỉnh đang huy động lực lượng khắc phục, trong đó riêng tuyến 4D nối Lai Châu với Lào Cai, tỉnh Lai Châu  cùng với sự hỗ trợ của tỉnh Lào Cai quyết tâm  thông trước tuyến đường này. Đối với các nạn nhân bị mất tích, lượng lực cứu hộ, nhân dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm. Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu trời vẫn mưa to, nguy cơ lũ quét sạt lở đất vẫn tiếp tục có thể xảy ra.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu trời vẫn mưa to, nguy cơ lũ quét sạt lở đất vẫn tiếp tục có thể xảy ra.

“Hiện nay chúng tôi đi kiểm tra các điểm nóng, để đôn đốc các huyện, nếu xảy ra thiệt hại rồi thì  tăng cường lực lượng để cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục đi rà soát phát hiện nơi nào phải xử lý sớm, di chuyển các hộ dân, tăng cường vận động để các hộ dân người ta hiểu về nguy hiểm của mưa lũ”, ông Nguyễn Trọng Quảng, phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Mưa lớn gây sạt lở và ách tắc một số tuyến đường tại Yên Bái

Mưa lớn liên tục hai ngày qua chưa gây thiệt lớn cho các địa phương ở tỉnh Yên Bái, nhưng đã làm sạt lở taluy vào nhà dân và ách tắc một số tuyến đường.

Tính đến 10 giờ sáng nay (25/6), mưa lớn 15 hộ dân ở huyện Mù Cang Chải bị sạt lở taluy dương khối lượng nhỏ vào nhà gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Mực nước sống Hồng tại Yên Bái trên báo động 1.

Về giao thông: Tại km 21+ 650 tỉnh lộ 166, khu vực ngầm Ngòi Tháp nước lũ dâng 2m, gây tắc đường vào sáng nay. Quốc lộ 32 bị sạt lở nhiều điểm với khối lượng nhỏ.

Tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi xã Chế Tạo bị sạt gây tắc đường tại một số điểm, hiện ô tô chưa đi lại được.

Mực nước sông Hồng tại Yên Bái đang lên nhanh, lúc 7h sáng nay là 30,37m, trên báo động 1 mà 0,37m. Dự báo 12h tới mực nước tại Yên Bái sẽ đạt đỉnh ở mức 30,80m, dưới báo động 2 là 0,2m sau đó xuống chậm.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình mưa lũ để có giải pháp khắc phục. Riêng vụ sập cầu treo Nậm Đông trên địa bàn xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ không do ảnh hưởng bởi mưa lũ, hiện các ngành chức năng đang tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo thông đường vào xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu trong thời gian sớm nhất./.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Danh tính các nạn nhân chết và mất tích do lũ ở Lai Châu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới