Thứ tư, 24/04/2024 17:35 (GMT+7)

Đắk Nông: Tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo

Trần Quỳnh -  Thứ hai, 09/09/2019 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cơ quan đại diện tại TP. HCM phối hợp tổ chức tặng quà Trung thu cho học sinh nghèo xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức.

Ngày 8/9, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam,Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Đắk BukSo và các nhà tài trợ tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho các cháu học sinh nghèo ở Trường Lê Hồng Phong, xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức.

PV Tạp chí Môi trường & Đô thị Việt Nam, đại diện Tạp chí văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đắk BukSo tặng quà cho các cháu học sinh nghèo

Theo đó, các cháu học sinh đã được Ban tổ chức trao tặng 200 phần quà bao gồm áo ấm, lồng đèn, bánh kẹo và sữa (mỗi suất trị giá 200.000 đồng). Tổng giá trị của quà tặng hơn 40 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình còn diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi,… được các cháu nhiệt tình tham gia.

Chương trình đã diễn ra với nhiều trò chơi được các cháu nhiệt tình tham gia

Ðây là hoạt động ý nghĩa của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam - Cơ quan đại diện tại TP.HCM phối hợp với địa phương tổ chức mỗi dịp Tết Trung thu nhằm tạo ra sân chơi bổ ích và động viên các em học sinh chăm ngoan, tích cực học tập và rèn luyện trong năm học mới.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.