Thứ sáu, 19/04/2024 12:45 (GMT+7)

Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin Tân Yên lần thứ IV

Tùng Anh -  Thứ bảy, 21/09/2019 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20/9, huyện Tân Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự đại hội có đồng chí Đinh Đức Cảnh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo các Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trong huyện và gần 100 đại biểu dự đại hội.

Theo báo cáo Đại hội, trên địa bàn huyện Tân Yên có trên 3.000 người tham gia kháng chiến hoạt động ở những vùng quân đội Mỹ rải chất độc hóa học. Trong đó có 2.752 người bị suy giảm khả năng lao động,164 người không tự phục vụ bản thân mình, 28 cặp vợ chồng vô sinh, 113 cháu là nạn nhân thế hệ thứ 3. Tuy nhiên đến nay mới có 721 người được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (trong đó: 529 người trực tiếp; 192 người là nạn nhân gián tiếp). Đa số đối tượng trên hiện nay đều mắc bệnh hiểm nghèo, sinh con dị tật, dị dạng, đời sống kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.

Đến năm 2009, toàn huyện đã có 24/24 xã, thị trấn thành lập các Hội cơ sở,với tổng số gần 1.000 hội viên chính thức, trên 800 hội viên danh dự.và một CLB nữ Trường Sơn trực thuộc huyện Hội. Các Hội cơ sở được chia thành 4 cụm thi đua. Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin cơ sở các xã: Việt Ngọc, Lam Cốt, Cao Xá, Ngọc Thiện, Liên Sơn, Việt Lập và Hội TT Cao Thượng là những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng tổ chức Hội và tập hợp hội viên.

Trong suốt 15 năm qua, Hội đã làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ với nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau như: Hỗ trợ xây mới và làm nhà cho 38 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá gần 1 tỷ đồng; tặng 10 con trâu bò sinh sản; tặng 35 chiếc xe lăn; 5 sổ tiết kiệm; 19 suất học bổng, mừng thọ cho 256 lượt nạn nhân từ 70 tuổi trở lên; đưa 31 con nạn nhân đi học nghề may; phối hợp ký kết chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc, điều trị xông hơi giải độc tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Lan Q cho trên 1.000 lượt nạn nhân; cho 30 nạn nhân đi an dưỡng 1 tháng/ người; tặng trên 8 nghìn suất quà cho nạn nhân CĐDC nhân các ngày lễ, Tết, ngày 10/8 hàng năm với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Ngoài ra còn 6.000 suất quà trị giá hơn 4 tỷ đồng của cấp ủy, chính quyền các cấp tặng cho nạn nhân CĐDC.

Những hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn của Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin các cấp trong huyện Tân Yên, Bắc Giang đã góp phần thiết thực giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ vơi đi phần nào những khó khăn, tự vươn lên làm chủ cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, góp phần duy trì và tăng cường an sinh xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Tân Yên đến dự và chúc mừng đại hội.

Đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Tân Yên tiếp tục xây dựng củng cố hội vững mạnh; tích cực truyên truyền, vận động để phát triển hội viên, hàng năm phấn đấu kết nạp hội viên đến hết nhiệm kỳ đạt 1.200 – 1.500 hội viên chính thức và 1.000 hội viên danh dự. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng mô hình Hội cơ sở điển hình, cán bộ, hội viên điển hình. Phấn đấu 30% số Hội hoạt động xuất sắc, 60% số Hội hoạt động khá, không có Hội hoạt động yếu.

Nhân dịp đại hội, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ cho các nạn nhân chất độc da cam trong huyện với số tiền gần 80 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội và Công ty Duy Khánh đã ủng hộ 27 triệu đồng.

TS. Đồng Xuân Thụ, Chủ tịch Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội đã thay mặt Hội đồng hương cùng Công ty Duy Khánh trao tặng 27 triệu đồng cho các nạn nhân chấtt độc da cam nhân trong huyện Tân Yên dịp đại hội.

 Với tinh thần dân chủ, thống nhất và trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tân Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trịnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin Tân Yên lần thứ IV. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?