Thứ tư, 24/04/2024 22:50 (GMT+7)

Đà Nẵng: Xin ý kiến về đề án phát triển du lịch làng chài Nam Ô

Quang Trường -  Thứ sáu, 29/11/2019 13:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đề án phát triển du lịch cộng đồng Nam Ô nhằm phát huy tiềm năng tài nguyên du lịch địa phương và tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho người dân làng chài Nam Ô.

Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa có tờ trình, xin ý kiến UBND TP về Đề án phát triển du lịch cộng đồng Nam Ô (quận Liên Chiểu) với tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đồng.

Người dân làng chài Nam Ô

Dự án KDL sinh thái Nam Ô (Lancaster Nam Ô Resort ) được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt năm 2010 với diện tích 43,2 hecta không chỉ phù hợp với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch - lưu niệm mới, mà còn tạo sinh kế cho người dân làng chài.

Dự án do Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng - thuộc Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư. Đây cũng là KDL nằm xen kẽ trong vùng lõi của khu vực nghiên cứu dự án. 

Theo đề án, thành phố sẽ nghiên cứu, phát triển 8 sản phẩm du lịch tại khu vực, gồm: Trải nghiệm bình minh, hoàng hôn ở vịnh Nam Ô trên thuyền thúng; Xây dựng bãi tắm biển công cộng Nam Ô; Tổ chức tour tham quan tìm hiểu di tích, làng nghề truyền thống, ẩm thực địa phương; Đi bộ, chụp ảnh, tham quan tại khu vực ghềnh Nam Ô và phát triển các dịch vụ lưu trú homestay trải nghiệm tại nhà dân, tham quan làng bích họa.

Đặc biệt, mở 5 lối xuống biển để phục vụ người dân, đồng thời xây dựng bãi tắm công cộng với các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường đảm bảo, làm sạch bãi biển để người dân và du khách có thể sử dụng.

Để phục vụ Đề án, khoảng 40 hộ dân sẽ được đào tạo thực hiện hoạt động du lịch trải nghiệm trên thuyền thúng cho du khách ngắm bình minh, hoàng hôn vịnh Nam Ô.

Một góc làng chài Nam Ô

Trong 6 tháng đầu, chủ đầu tư dự án KDL Nam Ô tài trợ kinh phí 5 triệu đồng/tháng cho mỗi hộ dân hoạt động thuyền thúng.TP Đà Nẵng giao UBND quận Liên Chiểu làm đơn vị chủ trì đề án, tổng mức đầu tư đề án gần 26 tỉ đồng, trong đó nguồn kinh phí xã hội hóa chiếm 9,9 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II năm 2020.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng bên cạnh việc tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp vào dự án, cần phải làm rõ mô hình hoạt động, vấn đề khai thác tài nguyên cũng như quản lý, vận hành các mô hình du lịch.

“Sau khi đưa vào khai thác khu du lịch tại Nam Ô, thành phố sẽ tổ chức đầu thấu theo đúng quy định. Về lâu dài, tôi nghĩ nên chuyển về cho UBND quận Liên Chiểu khai thác sẽ hợp lý hơn. Không phải cứ doanh nghiệp hỗ trợ thành phố rồi sau này lấy đó làm cơ sở tranh quyền quản lý dự án, như vậy là trái quy định”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Được biết dưới sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng đã hoàn tất điều chỉnh Quy hoạch 1/500 Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Ô và đang tích cực làm việc với các Sở ban ngành theo đúng quy trình để tiến hành thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch theo quy định hiện hành.

"Với sự chuẩn bị sẵn sàng về tiềm lực tài chính, nhân sự cũng như kỹ thuật trong suốt thời gian qua, Trung Thủy Đà Nẵng cam kết sẽ triển khai Dự án trong thời gian sớm nhất ngay khi quy hoạch được phê duyệt", đại diện Trung Thủy Đà Nẵng cho biết.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Xin ý kiến về đề án phát triển du lịch làng chài Nam Ô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.