Thứ bảy, 20/04/2024 01:09 (GMT+7)

Chùa Hoằng Pháp làm lễ tri ân phật tử

Duy Chí -  Thứ sáu, 03/01/2020 16:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2019 chùa Hoằng Pháp đã mở rộng 60 chi nhánh ra cả nước và nước ngoài, trong đó có 30 chi nhánh đang hoạt động tại Hàn Quốc, Campuchia. 60.000 phật tử đến chùa dự tu học.

Theo lời đại đức Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp (xã Tân Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì tên gọi của buổi lễ nghe có vẻ nghịch đời vì bình thường học trò phải tri ân thầy dạy, người bệnh phải tri ân người chữa bệnh, cấp dưới phải tri cân cấp trên...

Nhìn lại thành tựu, kết quả nhà chùa đạt được từ nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2019 chùa Hoằng Pháp đã mở rộng 60 chi nhánh ra cả nước và nước ngoài, trong đó có 30 chi nhánh đang hoạt động tại Hàn Quốc, Campuchia. 60.000 phật tử đến chùa dự tu học. Năm 2019 chùa Hoằng Pháp đã mở nhiều khóa tu cho phật tử nói chung và phật tử nghệ sĩ, doanh nhân, sinh viên, học sinh nói riêng. Mỗi khóa có từ 1.000 đến 1.500 người dự.

              Đại đức Thích Chơn Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp trụ trì lễ Tri ân phật tử năm 2019

Tôn chỉ của người xuất gia tu học là tu hành và phụng sự đạo tràng. Nhưng từ nguồn đóng góp của phật tử bốn phương, nhà chùa đã xây dựng, duy trì Quỹ học bổng Ươm mầm Trí tuệ. Năm 2019 đã phát học bổng cho sinh viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại 30 trường với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Tổ chức phóng sinh, bảo vệ môi trường số tiền trên 1 tỷ. Xây dựng hoàn thành nhà đa năng có sức chứa trên 3.000 phật tử đến tu học, sinh hoạt phật pháp. Ấn tống trên 900.000 quyển kinh sách.

                          Hàng ngàn phật tự thập phương vể dự lễ Tri ân tại chùa Hoằng Pháp

Năm 2019 Chùa Hoằng Pháp đã làm lệ Hằng Thuận (lễ cưới) cho 23 đôi vợ chồng theo đúng nghi thức phật giáo và truyền thống dân tộc. Tổ chức hiến máu nhân đạo 2 lần, khám chữa bệnh tại chùa cùng nhiều địa phương khó khăn vùng sâu vùng xa trong và ngoài nước.

Chùa còn có Hội Sinh viên, đội bảo vệ, ban hộ tự với trên 100 thành viên tự nguyện chung lo công tác bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ các hoạt động phật sự và thực hiện 56 chuyên từ thiện trên 5 tỷ đồng...

        Phật tử vui mừng với công đức đóng góp và hoạt động phật sự năm 2019 tại chùa Hoằng Pháp

  

Với thành quả kể trên nếu không có sự chung tay đóng góp, hỗ trợ của phật tử, mạnh thường quân, nhà hảo tâm thì nhà chùa không thể nào có được kết quả kể trên! Lễ tri ân phật tử vừa có ý nghĩa hiện thực hóa lời Phật dạy vừa là dịp để nhà chùa tri ân, cảm ơn phật tử gần xa đã đồng hành, ủng hộ nhà chùa thời gian qua và tiếp tục phụng sự Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội.

Bạn đang đọc bài viết Chùa Hoằng Pháp làm lễ tri ân phật tử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...