Thứ năm, 25/04/2024 21:01 (GMT+7)

Chủ tịch xã nhận khuyết điểm trước dân: Đừng chỉ là hình thức

MTĐT -  Thứ sáu, 08/05/2020 11:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua thông tin báo chí, vào ngày 27/4, dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương, Chủ tịch UBND xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi họp dân ấp Giồng Lãnh 2.

Được biết, vào ngày 27/4/2020, dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương, Chủ tịch UBND xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi họp dân ấp Giồng Lãnh 2 một cách công khai, có sự tham dự của cơ quan báo đài địa phương, Trung Ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Gò Công Đông... Hi vọng việc nhận khuyết điểm, lời xin lỗi của lãnh đạo địa phương sẽ được thực hiện nghiêm túc, đừng để người dân hoài nghi mang tính hình thức, đối phó. 

Lãnh đạo xã Tăng Hòa, Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Gò Công Đông, đại diện một số cơ quan báo chí cùng đông đảo người dân tham dự buổi họp dân.

Tại buổi họp dân, ông Nguyễn Thế Hợp - Chủ tịch UBND xã Tăng Hòa đã nhận khuyết điểm trước dân qua việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định, nhất là việc tranh chấp lấn chiêm lối đi chung do gia đình ông Trần Văn Du, ngụ tại ấp Giồng Lãnh 2, xã Tăng Hòa,... thực hiện từ tháng 4/2019, khiến người dân bức xúc, phải gửi đơn kêu cứu nhiều nơi và báo chí... Chính quyền địa phương đã yêu cầu gia đình ông Trần Văn Du di dời trụ rào lấn chiếm, trả lại lối đi chung cho người dân địa phương.

Trước đó, vào ngày 23/4/2020, tại trụ sở UBND huyện Gò Công Đông, có mặt nhiều lãnh đạo ban ngành ông Trần Văn Thành- Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông đã ghi nhận các vụ việc do ông Võ Văn Thử phản ánh.

Ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông thay mặt lãnh đạo địa phương cảm ơn sự đóng góp của ông Võ Văn Thử với những vụ việc vừa qua và yêu cầu ông Nguyễn Thế Hợp - Chủ tịch UBND xã Tăng Hòa nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm của mình.

Với vụ việc xảy ra nêu trên, chúng tôi nhận thấy cách xử lý, giải quyết của lãnh đạo huyện Gò Công Đông là kịp thời, đúng đắn, được người dân địa phương đồng tình ủng hộ...

Nhưng qua vụ việc, cũng có một số thông tin cho rằng "không có lửa làm sao có khói" và họ cũng "tự phán" rằng vụ việc này giải quyết êm xuôi để nhân sự yên ổn...

Phần đất do gia đình ông Võ Văn Thử hiến làm lối đi chung, bị gia đình ông Trần Văn Du

Liên quan đến vụ việc trên, Luật sư Lê Quốc Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Theo hồ sơ vụ việc, tranh chấp cột điện đã được TAND huyện Gò Công Đông giải quyết bằng "Quyết định đình chỉ vụ án" vào ngày 01/11/2019, nội dung đình chỉ là do ông Trần Văn Du (nguyên đơn) rút đơn khởi kiện...

Có nghĩa vụ việc đã được khép lại bằng 01 bản án, nội dung quyết định của tòa án đã nêu rất rõ, không có nội dung nào là sẽ trả hồ sơ hoặc giao hồ sơ về lại cho UBND xã Tăng Hòa giải quyết,... nên việc xác định trụ điện xây dựng trên đất nhà hay di dời trụ điện nhà ông Thử, cơ quan chức năng cần tiến hành đúng quy định khi vụ việc đã từng được Tòa án thụ lý và ban hành bản án là "Quyết định đình chỉ vụ án"...".

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch xã nhận khuyết điểm trước dân: Đừng chỉ là hình thức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Trần Văn

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng