Thứ sáu, 26/04/2024 03:39 (GMT+7)

Bom dưới cầu Long Biên được người nhái gỡ trong hơn 20 phút

MTĐT -  Thứ ba, 28/11/2017 15:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

14h05 ngày 28/11, sau hơn 20 phút quả bom dưới sông Hồng gần trụ cầu Long Biên đã được lực lượng chức năng cùng sự trợ giúp của người nhái dưới nước vớt đi xử lý.

Với tinh thần tích cực, chuyên nghiệp, lực lượng chức năng đã chính thức kéo đưa quả bom gần trụ cầu Long Biên rời vị trí, đưa đi xử lý theo quy định. Quả bom được thuyền của quân đội kéo đi với sự trợ giúp của người nhái dưới nước.

Được biết, quả bom đường kính khoảng 55 – 60 cm, chiều dài khoảng 2,5m, nằm sâu dưới mực nước sông Hồng 5 m gần trụ P13 đoạn sát chân cầu Long Biên (Hà Nội).

Lực lượng chức năng di dời quả bom.

Theo quan sát bằng mắt thường, quả bom có màu đen. Quả bom được di chuyển xuôi theo sông Hồng hướng về cầu Chương Dương sau khi được trục vớt.

Quả bom được di chuyển dưới sự trợ giúp đắc lực của người nhái.

Trước đó, ngay từ 13h20 cùng ngày, các phương tiện giao thông vẫn được di chuyển bình thường trên cầu Long Biên theo 2 chiều. Tuy nhiên, nhiều người dân hiếu kì đã tập trung tại khu vực trụ cầu nơi có phát hiện bom để theo dõi cảnh vớt bom.

Lực lượng chức năng đã cấm đường khu vực đưa bom lên bờ.

Dưới sông, các tàu thuyền bị cấm không được qua lại.

Lực lượng chức năng đã cấm đường tại khu vực đường Phú Viên phường Bồ Đề, quận Long biên –được cho là nơi đưa quả bom từ dưới sông lên.

Bạn đang đọc bài viết Bom dưới cầu Long Biên được người nhái gỡ trong hơn 20 phút. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.