Thứ sáu, 29/03/2024 11:37 (GMT+7)

Bình Phước thiệt hại hơn 6 tỷ đồng do mưa lũ

MTĐT -  Thứ hai, 07/10/2019 15:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Phước đã có báo cáo thống kê thiệt hại do mưa lũ, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 6 tỷ đồng.

Sáng 6/10, UBND TP Đồng Xoài đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đóng điện và cấp nước sạch trở lại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Dù nước lũ đã rút, nhưng thời tiết trong những ngày sắp tới vẫn còn diễn biến phức tạp, mưa lớn vẫn còn tiếp tục xảy ra.

Do đó, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Đồng Phú và TP Đồng Xoài cần thông tin cho người dân chủ động đề phòng, đồng thời khuyến nghị người dân không nên trở về nhà khi nước lũ dâng cao. Đồng thời cắt cử lực lượng công an, dân phòng bảo vệ tài sản cho người dân.

Bình Phước thiệt hại hơn 6 tỷ đồng do mưa lũ. Ảnh cpv.org.vn

Theo báo cáo, do mưa lớn trên diện rộng trong nhiều ngày, lũ lụt đã xảy ra tại khu vực suối Rạt vào ngày 5/10 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến một số xã, phường của TP.Đồng Xoài và huyện Đồng Phú. 

Cụ thể, nước lũ đã làm ngập 189 căn nhà, nhiều đồ đạc, tài sản của người dân như tivi, tủ lạnh, xe máy, ô tô bị hư hại; hơn 300 ha cây trồng các loại; 4 ha ao cá bị ngập; hơn 400 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi theo dòng nước.

Ước thiệt hại ban đầu hơn 6 tỷ  đồng.Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là khu vực khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, bởi đây là khu sản xuất rau an toàn choTP.

Đây được coi là đợt lũ lớn nhất được ghi nhận tại khu vực TP.Đồng Xoài trong 10 năm trở lại đây. Hiện nay, UBND TP Đồng Xoài đang chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng thực hiện hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả về môi trường và sửa chữa đường giao thông bị lũ cuốn trôi, đồng thời, thống kê cụ thể thiệt hại để sớm có biện pháp hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước thiệt hại hơn 6 tỷ đồng do mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.