Thứ sáu, 26/04/2024 06:47 (GMT+7)

Bình Dương: Sập giàn giáo ở KCN Bàu Bàng, 3 người tử vong

MTĐT -  Thứ bảy, 22/02/2020 15:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc thi công nhà xưởng của Công ty TNHH Polytex Far Eastern ở KCN Bàu Bàng (Bình Dương) cần cẩu bất ngờ đổ sập khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Zing đưa tin, chiều 22/2, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 3 người chết tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern (thuộc KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 10h30 cùng ngày. Thời điểm trên, khi công nhân đang làm việc trên công trường xây dựng nhà xưởng trong khuôn viên công ty này thì nghe tiếng rung lắc mạnh.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Mọi người hô nhau bỏ chạy nhưng không kịp, cần cẩu tháp sập ngay sau đó. Do chạy không kịp, 6 người đã bị cần cẩu đè trúng, trong đó có 3 người chết, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong số các trường hợp tử vong có 2 nạn nhân là người Việt Nam, 1 nạn nhân người nước ngoài.

Sau sự cố, công an cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

Được biết, Công ty TNHH Polytex Far Eastern hoạt động từ năm 2015 tại khu công nghiệp Bàu Bàng (Bình Dương), chuyên sản xuất các loại hạt nhựa, dệt nhuộm.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Sập giàn giáo ở KCN Bàu Bàng, 3 người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.