Thứ năm, 28/03/2024 16:54 (GMT+7)

Bắc Giang ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19

MTĐT -  Thứ bảy, 07/03/2020 21:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 7/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủ trì, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, TP thuộc tỉnh Bắc Giang

Thông tin từ BCĐ tỉnh Bắc Giang, liên quan đến bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung là quản lý khách sạn tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội bị dương tính Covid-19, bước đầu xác định, tỉnh Bắc Giang có 3 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị.

Đó là anh Lê Văn Hạnh, sinh 1988, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang làm nghề lái xe, là người đã ăn uống cùng anh Dương Đình Phong vào chiều 5/3. Anh Phong là lái xe của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung - anh quê ở huyện Yên Thế, làm việc tại Hà Nội, từ Tết đến nay chưa về quê. Anh Phong đã được xác định bị lây nhiễm Covid-19 và được công bố vào chiều 7/3.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh 1969, quê ở thị trấn Bố Hạ, ở tầng 7, Khu đô thị Time City Hà Nội, cùng tòa nhà với bạn trai của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung. Ông Tuấn đã về địa phương thăm gia đình ngày 6/3.

Bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh 1969, ở xã Tân Hiệp, làm nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (nơi bệnh nhân Nhung đến khám) đã trở về Yên Thế chiều 5/3.

Đánh giá của Sở Y tế, phân tích các yếu tố dịch tễ, anh Lê Văn Hạnh là người có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, hiện UBND huyện Yên Thế đã phối hợp với Sở Y tế đưa gia đình anh Lê Văn Hạnh (gồm 5 người: Bố, mẹ, vợ, con và anh Hạnh) đi cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả chẩn đoán bệnh Covid-19.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Xuyến đều được cách ly, theo dõi sức khỏe cùng tất cả các thành viên trong gia đình tại nhà. Ngành y tế đánh giá, 2 trường hợp này có yếu tố dịch tễ không cao.

Riêng ông Nguyễn Văn Tuấn có con gái là cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng, dạy ngữ văn tại Trường THPT Bố Hạ đã đi dạy 2 tiết ở trường vào sáng ngày 7/3 ở 2 lớp 10A2 và 10A6, nhà trường cho cô giáo Hồng tạm thời nghỉ dạy, học sinh cũng tạm nghỉ học, theo dõi sức khỏe tại gia đình.

Đối với 3 người gồm: 1 người Trung Quốc, 1 phiên dịch, 1 lái xe đang trú tại nhà nghỉ Quỳnh An, xã Minh Đức , huyện Việt Yên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc ngày 6/3, sau khi bệnh nhân Nhung khám tại đây 1 ngày cũng được theo dõi, cách ly tại nơi ở.

Tính đến 17 giờ ngày 7/3, toàn tỉnh có 110 người đang cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, xã Quế Nham, Tân Yên.

Hiện nay, Bắc Giang có khả năng đáp ứng phục vụ cách ly 1000 người. Huyện Yên Thế cũng đã sẵn sàng phương án thực hiện cách ly tập trung ở trụ sở làm việc của UBND TT Cầu Gồ cũ.

Những ngày qua, BCĐ cấp tỉnh đã quyết liệt, phản ứng nhanh trong việc khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các đối tượng nguy cơ cao. Mặc dù nguy cơ lây nhiễm từ bệnh nhân Covid-19 cao nhưng người dân không nên hoang mang, lo lắng mà phải tin tưởng vào khả năng điều hành của Chính phủ, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Ánh Dương, PCT UBND tỉnh đánh giá tình hình phòng, chống dịch bệnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, các địa phương phải tập trung cao, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch lên giai đoạn mới rất phức tạp.

Ông Dương yêu cầu tiếp tục rà soát lại số người nước ngoài, người Bắc Giang đi từ châu Âu về trong thời gian 14 ngày gần đây để khai báo y tế, sàng lọc cách ly. Các huyện, TP tiếp tục bố trí khu vực cách ly, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế, thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin để sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn tiến xấu.

Sở Y tế Bắc Giang thường xuyên trao đổi với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Bộ Y tế để nắm thông tin các đối tượng người Bắc Giang có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân để thực hiện khoanh vùng, cách ly, chủ động dập dịch trên địa bàn.

Huyện Yên Thế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục giám sát khu vực gia đình anh Lê Văn Hạnh sinh sống, người tiếp xúc trực tiếp với anh Hạnh để kịp thời cách ly. Thực hiện tiêu độc khử trùng khu vực 3 gia đình có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân Nhung và Trường THPT Bố Hạ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương thực hiện xét nghiệm, khi có kết quả thông báo rộng rãi để nhân dân yên tâm và có phương án phòng dịch hiệu quả. Trường THPT Bố Hạ tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ học, theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh ở hai lớp do cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng giảng dạy sáng 7/3. Cô giáo Hồng thực hiện cách ly tại nhà.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới