Thứ sáu, 29/03/2024 19:55 (GMT+7)

Bắc Giang: Tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 3

Phan Minh -  Thứ hai, 06/07/2020 15:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 6/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Ngày 6/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024; sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải và đại biểu một số ban, ngành tỉnh.

Đánh giá công tác mặt trận trong 6 tháng đầu năm, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh kết quả công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và tổ chức thành viên đã góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công tác nắm tình hình nhân dân và định hướng dư luận xã hội được thực hiện tốt, phản ánh kịp thời với cấp uỷ, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động đã tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả vận động ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2020 vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên hỗ trợ sửa chữa và xây mới 201 nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 4,8 tỷ đồng.
Những tháng cuối năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động và chủ trì gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; tham gia phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo.
Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ giai đoạn 2015-2020. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành tích cực giao lưu, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế hỗ trợ tỉnh trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thắng, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Lục Ngạn nêu kinh nghiệm triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác phối hợp quảng bá thương hiệu vải thiều. Trong đó nhấn mạnh về công tác tuyên truyền và vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư đối với nhận thức của nhân dân.

Về cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đại diện Uỷ ban MTTQ huyện Tân Yên cho hay, MTTQ yêu cầu mỗi đơn vị đăng ký một việc làm cụ thể, tập trung vào hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ lắp đặt đèn điện chiếu sáng, dụng cụ tập thể dục; xây dựng điểm vui chơi, bãi tập kết rác...

Ngoài ra các đại biểu cũng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác MTTQ thời gian tới.

Hội nghị cũng nghe thông báo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Trong đó, cần tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm triển khai toàn diện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo, đặc biệt là Tổ chức phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2020 và chương trình an sinh xã hội 2021 từ ngày 17/10/2020 – 17/11/2020; vận động ủng hộ tết “Vì người nghèo” năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cùng đó kiện toàn uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024 đối với 3 đồng chí: Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trương Quang Hải, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Trịnh Thanh Giang, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

Nhân dịp này 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang khen thưởng.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ lần thứ 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới