Thứ sáu, 26/04/2024 08:24 (GMT+7)

Ảnh: Đồ tái chế tạo thành quán cà phê độc nhất vô nhị ở Hà Nội

MTĐT -  Thứ sáu, 15/03/2019 14:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay giữa phố phường Hà Nội, một quán cà phê độc nhất vô nhị được thiết kế hầu hết bằng đồ tái chế như đầu máy cày cũ, xe minsk, bánh xe đạp hay chai nhựa cũ đều được sử dụng để trưng bày.

Nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Tre (Hà Nội), quán cà phê này tạo ấn tượng với những khách đến đây lần đầu bởi không gian đẹp mắt nhưng vô cùng đặc biệt. Đồ đạc trong quán 100% được tạo ra bằng cách tận dụng những sản phẩm bỏ đi, từ chiếc lốp xe, vỏ chai, bộ sofa cũ, thùng đựng sơn, cho đến một số bộ phận của chiếc máy cày.

Quán cà phê này có tới 95% những vật dụng đều là đồ tái chế. Theo lời chủ quán, đây là quán cà phê sử dụng đồ tái chế để trưng bày lớn nhất Việt Nam.

Việc xây dựng quán cà phê tái chế không đơn thuần chỉ là việc ông chủ đi nhặt nhạnh những đồ cũ, đồ bỏ mà còn phải dựa trên 3 tiêu chí độc đáo, là đồ tái chế và có thể tự làm. Để có được 100 chiếc cốc không "đụng hàng", anh đã phải cắt hơn 400 chai rượu và gia công kỹ lưỡng.

Về ý tưởng mở quán cà phê độc đáo này, anh Thơ - chủ quán chia sẻ: "Làng tôi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ không khí, nước sông đến môi trường đều bị ô nhiễm quá lớn. Quê tôi ở Bắc Ninh có rất nhiều các làng nghề, chính vì thế rác thải, hóa chất thải ra sông nhiều quá, tôi muốn làm một điều gì đó để góp phần bảo vệ môi trường nên mới nảy sinh ra ý tưởng làm quán cà phê tái chế".

Không khỏi trầm trồ khi đến quán, bạn Quang Thanh bày tỏ: "Mình cảm thấy khá bất ngờ khi những vật dụng bỏ đi như bóng đèn hỏng hay những chai nhựa lại có thể sử dụng làm đồ trang trí được".

Chiếc vỏ của đầu máy cày biến thành bàn để khách ngồi thưởng thức đồ uống. Những vật dụng này anh Thơ cùng với người bạn của mình lượm lặt từ các tiệm đồng nát, các bãi rác để mua, nhặt, xin những thứ bỏ đi, mang về. Sau đó họ tự nghiên cứu, sáng tạo rồi thiết kế tái chế thành đồ dùng cho quán cà phê.

Dù mới mở cửa cách đây không lâu nhưng anh Thơ cho biết quán cà phê được nhiều khách hàng rất ưa thích, đặc biệt là các vị khách nước ngoài. Tỷ lệ khách ngoại quốc còn có phần trội hơn khách Việt Nam với tỷ lệ 60/40. Trên TripAdvisor, quán được tất cả khách hàng chấm ở mức tối đa 5 sao vì không gian độc, lạ cùng thông điệp ý nghĩa phía sau.

"Nếu bạn không thể dọn dẹp khu vực bạn sinh sống sạch đẹp thì đừng làm cho nó trở nên mất vệ sinh hơn" - những khẩu hiệu về bảo vệ môi trường được dán khắp quán để mỗi khách hàng khi đến đây đều nâng cao ý thức.

Chiếc xe gắn máy của Nga đã bị hư hỏng được chủ quán tận dụng vừa làm bàn ngồi vừa làm đồ trang trí.

Quán cà phê được chủ nhân thiết kế mỗi tầng là một không gian có phong cách riêng biệt, là địa điểm lý tưởng để hẹn hò cuối tuần đối với các bạn trẻ.

Một góc nhỏ của quán cà phê có góc nhìn độc đáo hướng ra khu phố sầm uất của Hà Nội. Với không gian thoáng đãng và thoải mái, quán được nhiều người chọn làm điểm đến cho những dịp cuối tuần

Tô điểm cho phần lan can là những chiếc vành xe cũ cùng vỏ chai nhựa phế thải.

Đây là địa điểm quen thuộc để những người sống ở Thủ đô có dịp đến thủ thỉ với nhau mỗi khi buồn, và nhâm nhi tách cà phê để xua tan đi những giờ làm việc căng thẳng.

Những vị khách đến quán không quên lưu lại những hình ảnh ấn tượng trong không gian đặc biệt này.

Nhiều bức họa về những hình ảnh quen thuộc ở Hà Nội được trang trí trên tường tạo nên cảm giác thân thuộc.

TheoDân Việt

Bạn đang đọc bài viết Ảnh: Đồ tái chế tạo thành quán cà phê độc nhất vô nhị ở Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.