Thứ sáu, 29/03/2024 04:08 (GMT+7)

Ấn tượng tranh cổ động đẩy lùi đại dịch COVID-19

MTĐT -  Chủ nhật, 12/04/2020 16:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức đã nhận được 103 tranh tham gia của 23 họa sĩ trên toàn quốc.

Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc nhất, mang những thông điệp rất ý nghĩa về phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 qua những hình ảnh mang tính đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật tranh cổ động, nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết cách chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

Tranh cổ động tấm lớn được đặt ở các điểm nút giao thông của Hà Nội.
Tranh cổ động được dán, treo ở các trụ sở cơ quan, trường học.
Tranh cổ động tuyên truyền tới các các ngõ phố của Hà Nội.
Tranh cổ động đặt trên phố Giảng Võ.
Tranh cổ động được dán ở lối vào chợ Đồng Xuân.
Tranh cổ động được dán ở những điểm dễ thu hút trên khu vực phố cổ của Hà Nội.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Ấn tượng tranh cổ động đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.