Thứ sáu, 26/04/2024 01:54 (GMT+7)

3 công nhân thương vong vì ngạt khí ở Long An

MTĐT -  Thứ bảy, 20/10/2018 15:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

3 công nhân chùi rửa bồn tại Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Trái Đất Xanh bị ngạt khí, ngộ độc khiến 2 người tử vong, 1 người được đưa đi cấp cứu.

Sáng 20/10, Thanh tra Sở Lao động thương binh và Xã hội Long An xác nhận, có vụ tai nạn lao động do ngạt khí xảy ra tại Công ty CP Công nghệ môi trường Trái Đất Xanh (trong khu CCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa) khiến 3 người thương vong.

Nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 công nhân thương vong. Ảnh: Lao Động.

Theo thông tin ban đầu, 3 nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn S. (SN 1977, ngụ An Giang), Trần Văn H. (SN 1983, ngụ Kiên Giang) và ông Nguyễn Văn C., được thuê đến công ty trên để làm việc.

Khoảng 9h sáng ngày 17/10, 3 công nhân cùng nhau chùi rửa bồn trong Công ty CP Công nghệ môi trường Trái Đất Xanh.

Khi làm việc ở đây thì cả 3 bị ngạt khí, 2 người S. và H. đã tử vong, còn C. bị ngộ độc khí nên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa Xuyên Á (huyện Đức Hòa), hiện sức khỏe đã ổn định.

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An cùng ngành chức năng huyện Đức Hòa và tỉnh Long An đã sớm có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. 

Theo ĐSPL (TH)

Bạn đang đọc bài viết 3 công nhân thương vong vì ngạt khí ở Long An. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.