Thứ năm, 28/03/2024 19:04 (GMT+7)

Nam Định dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần do dịch virus corona

MTĐT -  Chủ nhật, 02/02/2020 13:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước các diễn biến mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, UBND tỉnh Nam Định có văn bản đồng ý dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần.

Do lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra, ngày 1/2, trên cơ sở đề nghị của UBND TP Nam Định và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND tỉnh Nam Định quyết định dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần.

Nội dung văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài ký ngày 1/2 nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; thực hiện Thông báo của Tỉnh ủy Nam Định và xét đề nghị của UBND TP Nam Định, của Sở Văn hóa -Thể thao & Du lịch, UBND tỉnh Nam Định đồng ý dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Canh Tý. Trong văn bản, UBND tỉnh Nam Định giao UBND TP Nam Định thực hiện việc dừng tổ chức theo quy định...

Ông Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND TP Nam Định cũng cho biết: "Chúng tôi đã nhận được văn bản của UBND tỉnh về việc chính thức dừng lễ hội khai ấn đền Trần năm 2020 để đối phó với dịch bệnh. Chúng tôi thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc không tổ chức tụ tập đông người nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm virus corona. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách".

Trước đó, ngày 11/1, UBND TP Nam Định tổ chức họp báo công bố chương trình lễ hội khai ấn đền Trần năm 2020. Theo đó, ban tổ chức thông tin, lễ hội được tổ chức từ ngày 4 - 9/2 (ngày 11 - 16 tháng Giêng). Lễ khai ấn diễn ra vào 23h15 (giờ Tý) đêm 7/2, rạng sáng 8/2 (tức đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng), dự định phát 30 vạn ấn cho nhân dân, du khách thập phương.

Sáng 1/2,Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có văn bản yêu cầu các chùa tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau. Giáo hội cũng khuyến khích các chùa tổ chức phát khẩu trang cho Phật tử và du khách đến chùa.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Số liệu cập nhật về tình hình dịch corona đến hết 1/2 cho thấy số người chết vì dịch virus corona ở Trung Quốc tăng thêm 45 trường hợp nâng tổng số ca tử vong lên 304. Tổng số ca nhiễm ở TQ vượt hơn 14.380 trường hợp, tính toàn thế giới là 14.551.

Việt Nam đến nay đã có 7 trường hợp xác định mắc virus corona. 

Huyền Tâm

Bạn đang đọc bài viết Nam Định dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần do dịch virus corona. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.