Thứ bảy, 20/04/2024 01:18 (GMT+7)

Người dân đổ về xem “Vua đi cày” tại lễ hội Tịch Điền 2018

Hiếu Hoàng -  Thứ năm, 22/02/2018 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 22/2/2018 (tức 7/1 âm lịch) tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã long trong tổ chức lễ hội Tịch Điền đầu năm.

 Đến dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Doan- Nguyên phó Chủ tịch nước cùng với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương; UBND tỉnh Hà Nam cùng đông đảo người dân địa phương trong tỉnh Hà Nam.

Theo sử sách, vào mùa Xuân năm Đinh Hợi (năm 987), Vua Lê Đại Hành đã lần đầu tiên về chân núi Đọi Tam thuộc xã Đọi Tam, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) thực hiện nghi lễ Tịch Điền (cày ruộng). Từ đó lễ hội Tịch Điền được các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn thực hiện một cách thành kính, trang trọng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lễ hội Tịch Điền đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng của đất nước duy trì được đến ngày nay. 

Nghi lễ rước kiệu từ chùa Long Đọi Sơn vào khu vực tế lễ

 Tại Lễ hội Tịch điền diễn ra rước trống, rước linh vị vua Lê Đại Hành từ chùa Long Đọi Sơn xuống chân núi và nhập với đoàn rước Thành Hoàng làng cùng tổ nghề trống Đọi Tam dưới chân núi Đọi đoàn rước tiến về khu ruộng mà trước đây vua Lê Đại Hành đã đi cày đầu năm khuyến khích người dân trồng lúa, chăm lo nông nghiệp.

Sau đó là lễ bái yết Thần nông cầu một năm mới mùa màng bội thu. Tiếp đó Cụ Đinh Trọng Tế được chọn vào vai nhà vua Lê Đại Hành để thực hiện nghi lễ cày ruộng đầu năm. 

Màn múa trống và múa rồng tại Lễ hội Tịch Điền

Ngoài phần lễ còn có nhiều hoạt động như: Hội thi vẽ và trang trí trâu; Các trò chơi dân gian: đánh đu, bịt mắt bắt dê, đi cầu khỉ, kéo co, chọi gà, thi làm bánh dầy của các dòng họ làng Đọi Tam, các chương trình ca múa nhạc, bắn pháo hoa cũng sẽ được tổ chức tại sân khấu chính của lễ hội. 

Bà Nguyễn Thị Doan- Nguyên phó Chủ tịch Nước cùng lãnh đạo các bộ ban ngành tham dự buổi lễ

Ông Nguyễn Xuân Đông- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đọc văn tế trước anh linh các vị tiền nhân

Lãnh đạo các bộ ban ngành và UBND tỉnh Hà Nam dâng hương

Cụ Đinh Trọng Tế (90 Tuổi) hóa thân thành Vua Lê Đại Hành để làm nghi lễ Tịch Điền đầu năm.
Sau những đường cày các thôn nữ tra hạt đậu, ngô, lúa xuống luống
Bạn đang đọc bài viết Người dân đổ về xem “Vua đi cày” tại lễ hội Tịch Điền 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...